Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công đoàn các cấp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách cho người lao động

(Dân sinh) - Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại buổi làm việc về tình hình phòng, chống dịch tại Sơn Tây.

Ngày 14/4, tại Hà Nội, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thư kêu gọi của Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội khoá XIV, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã tới làm việc, nắm bắt tình hình công tác phòng chống dịch tại thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất và Phúc Thọ.

Công đoàn các cấp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách cho người lao động  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng 30 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.

Tại địa phương, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy an nhân dân đã báo cáo công tác phòng, chống dịch, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống dịch của địa phương và đơn vị góp phần vào kết quả chung trên địa bàn cũng như của thành phố.

Phó Chủ tịch đề nghị lãnh đạo địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn. Cùng với đó quan tâm giải quyết nguyện vọng nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội trong mọi tình huống. Đối với gói hỗ trợ của Chính phủ cần triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị Công đoàn các cấp trên địa bàn cần vào cuộc tham gia giám sát việc thực hiện chính sách cho người lao động. Song song với phòng chống dịch, chính quyền các cấp cần sớm có giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn "hậu Covid-19".

Công đoàn các cấp tham gia giám sát việc thực hiện chính sách cho người lao động  - Ảnh 2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ cán bộ, nhân dân, người lao động tại địa phương phòng, chống dịch.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 20.000 khẩu trang; 1.250 chai nước rửa tay sát khuẩn nhằm hỗ trợ cán bộ, nhân dân, người lao động tại địa phương phòng, chống dịch.

Thăm và động viên cán bộ, đoàn viên Bệnh viện đa khoa Sơn Tây,  Phó Chủ tịch đánh giá cao công tác phòng hộ chủ động cho cán bộ nhân viên y tế và chăm sóc bệnh nhân; chăm sóc đối tượng cách li y tế... Đồng thời, mong Bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã trao tặng 30 triệu đồng, 400 khẩu trang y tế cho Bệnh viện đa khoa Sơn Tây.