Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công đoàn VNPT Quảng Ngãi hỗ trợ đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo

(Dân sinh) - Anh Nguyễn Văn Hải là nhân viên kỹ thuật tại Tổ kỹ thuật Sơn Hà, Trung TâmViễn thông khu vực 2 thuộc Viễn thông Quảng Ngãi. Vừa qua anh bị ung thư phổi giai đoạn 3, di căn u não, hiện đang được xạ trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, chi phí điều trị khá lớn. Gia đình anh Hải có mẹ già, 2 con còn nhỏ, vợ là nhân viên văn thư hợp đồng ở xã,chi phí điều trị vượt quá sức của gia đình.

Với tấm lòng người VNPT sẻ chia và giúp đỡ đồng nghiệp bệnh hiểm nghèo, Công đoàn VNPT Quảng Ngãi đã kêu gọi CBCNV VNPT trên địa bàn Quảng Ngãi đóng góp hỗ trợ anh Hải trong quá trình điều trị.

Trong thời gian ngắn Chuyên môn, Công đoàn và CBCNV đơn vị đã đóng góp số tiền trên 88 triệu đồng chuyển cho anh Hải điều trị bệnh.

Công đoàn VNPT Quảng Ngãi hỗ trợ đồng nghiệp bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Hải đang được điều trị tích cực

Được biết Công đoàn VNPT Quảng Ngãi rất tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, trẻ em mồ côi, học sinh miền núi còn nhiều khó khăn và người già neo đơn...

Việc làm của Công đoàn VNPT Quảng Ngãi đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của đồng chí đồng nghiệp, nhất là trong những lúc bệnh tật hiểm nghèo, là nguồn động viên to lớn để CBCNV đơn vị thêm tin yêu gắn bó cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.