Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng: Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và trách nhiệm xã hội

(Dân sinh) - Gần 30 năm ra đời và phát triển, bằng sự kiên trì và nỗ lực, lấy chất lượng sản phẩm và cung cách phục vụ làm đầu cộng với chiến lược kinh doanh và hướng đi đúng đắn, thương hiệu bánh kẹo Bảo Hưng đã thành công trong việc giữ vững lòng tin của khách hàng, từng bước khẳng định vị thế của thương hiệu bánh kẹo uy tín, hàng đầu tại Việt Nam.

Từ xây dựng thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (Bảo Hưng) tiền thân là Công ty TNHH SXKD XNK Bánh kẹo Bảo Hưng và Cơ sở sản xuất bánh kẹo Bảo Châm, được thành lập năm 1992 từ một gia đình sản xuất bánh kẹo truyền thống. Với sứ mệnh mang tới cho người tiêu dùng (NTD) những sản phẩm tinh túy chất lượng viên mãn cuộc sống, hạnh phúc, qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi gia đoạn lịch sử Bảo Hưng luôn tiên phong trong việc tạo ra xu hướng tiêu dùng trong ngành thực phẩm, luôn nỗ lực tìm các biện pháp cải tiến sản xuất, sáng tạo, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ NTD những sản phẩm an toàn, chất lượng, thơm ngon, dinh dưỡng, qua đó cũng là để khẳng định thương hiệu trên thương trường.

Công ty Cổ phần Quốc tế  Bảo Hưng:  Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và trách nhiệm xã hội - Ảnh 1.

Nhà máy sản xuất Bánh kẹo của Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu của NTD, Bảo Hưng luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ tay nghề, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đầu tư, đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại. Năm 2016 công ty đã đầu tư trên 400 tỷ đồng xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn Châu Âu trên diện tích đất rộng 100.000m2 tại Cụm Công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, mua sắm dây chuyền, thiết bị máy móc hiện đại.

Công ty Cổ phần Quốc tế  Bảo Hưng:  Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và trách nhiệm xã hội - Ảnh 2.

Các sản phẩm Bánh kẹo Bảo Hưng được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.

Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ tự động hóa 100% nhập khẩu từ Châu Âu và Mỹ, được hãng Meinkie thuộc tập đoàn Hass của Đan Mạch nay trực thuộc tập đoàn Buhler của Thụy sỹ chuyển giao kết hợp bí quyết truyền thống trong sản xuất bánh kẹo, sự sáng tạo của đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm; đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề dày kinh nghiệm cùng với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO22000:2005; ISO14001:2015, HALAL cộng với nguồn nguyên liệu đầu vào được lựa chọn kỹ càng, nhập ngoại và nhập từ những tỉnh, thành, vùng miền có tiếng ở trong nước như: dầu ăn của Indonesia, hương liệu của Pháp, bơ của Mỹ, sữa của Newzeland, đường của Lam Sơn, trứng gà, lạc, ngô, khoai, gấc, sầu riêng, dừa của Thái Bình, Thanh Hóa, Bến Tre... Bảo Hưng đã cho ra đời nhiều dòng sản với mẫu mã đẹp, bao bì sang trọng, chất lượng tốt sánh ngang với các thương hiệu nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài, như: bánh trứng Custard, bánh quy Delicious, bánh Cracker cà phê, vừng dừa, gấc mè, bánh trứng nướng, bánh mỳ, chocolate Matcha, Thạch nước hoa quả…đặc biệt bánh Chocolate Pie phủ dừa, Chocolate Pie Matcha Omeli, bánh Trung thu hương vị cổ truyền, những sản phẩm đã có uy tín trên thị trường thích nghi với mọi tầng lớp NTD.

Công ty Cổ phần Quốc tế  Bảo Hưng:  Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và trách nhiệm xã hội - Ảnh 3.

Bánh Chocolate Pie phủ dừa, Chocolate Pie Matcha Omeli sản phẩm của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng

Luôn kiên định với mục tiêu mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm mới, chất lượng tốt nhất cho sức khỏe, Bảo Hưng đã thành lập bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm và bộ phận Marketing. Hai bộ phận này luôn làm việc, kết hợp chặt chẽ với nhau để phát triển các dòng sản phẩm mới. 

Marketing sẽ hướng ra bên ngoài còn nghiên cứu phát triển sản phẩm hướng vào bên trong, tức là kết hợp giữa bên trong và bên ngoài để cho ra đời những sản phẩm chất lượng, phong phú về mẫu mã, đáp ứng cho nhiều phân khúc khách hàng từ tiêu dùng đến làm quà tặng, từ bình dân đến cao cấp, từ những sản phẩm mang hương vị truyền thống đến các sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của một bộ phận khách hàng đặc thù như các sản phẩm bổ sung thêm vi chất kẽm, canxi, chống lão hóa hay các sản phẩm giảm đường, giảm béo, sản phẩm phù hợp cho người già, trẻ nhỏ...

 Bảo Hưng không chỉ đã thành công trong việc giữ vững lòng tin của khách hàng, từng bước khẳng định vị thế của thương hiệu bánh kẹo uy tín, hàng đầu tại Việt Nam mà còn bước tiến nhanh ra thị trường quốc tế, có mặt ở gần 20 nước trên thế giới: Nga, Nhật, Hàn Quốc, Ả rập, Đài Loan, Paletin, Malaysia, Trung Quốc... góp phần đưa thương hiệu bánh kẹo Việt vươn ra thế giới, nâng cao doanh thu, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động và đó cũng chính là yếu tố để Bảo Hưng luôn thắng thầu các gói thầu cung cấp bánh kẹo cho các địa phương. Luôn được các công ty, cơ quan doanh nghiệp...lựa chọn mua về để làm quà biếu, quà tặng cho đối tác, khách hàng, cán bộ, công nhân viên trong mỗi dịp tết đến xuân về, những ngày trọng lễ.

Đến xây dựng thương hiệu bằng trách nhiệm xã hội.

Ngoài mục tiêu chính là sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận, Bảo Hưng còn luôn thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội. Chia sẻ với PV về những việc làm này, bà Phan Thị Châm- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng cho biết: Công chúng ngày nay không chỉ đánh giá một thương hiệu tốt nằm ở giá trị bằng tiền mặt nó thu về hàng năm, mà còn ở tác động và trách nhiệm của chính thương hiệu ấy tới toàn xã hội.

Công ty Cổ phần Quốc tế  Bảo Hưng:  Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và trách nhiệm xã hội - Ảnh 4.

Bà Phan Thị Châm- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng tặng Quĩ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 1 tỷ đồng.

Vì thế là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bánh kẹo phục vụ chính người dân của mình nên ngay từ khi còn là cơ sở sản xuất nhỏ Bảo Hưng vẫn luôn tâm huyết và kiên định tôn chỉ hoạt động: Phát triển kinh doanh phải gắn với trách nhiệm xã hội. Luôn thể hiện trách nhiệm của mình đối với người lao động, chấp hành pháp luật, tuân thủ những chuẩn mực về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, hỗ trợ cộng đồng...

Đặc biệt, trong điều kiện nước ta hiện nay vẫn còn nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... đã nhắc nhở, thúc giục Bảo Hưng cần phải có những hành động thiết thực để giúp đỡ họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Công ty Cổ phần Quốc tế  Bảo Hưng:  Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và trách nhiệm xã hội - Ảnh 5.

Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng tặng 300 triệu đồng cho Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam

Trên tinh thần đó, Bảo Hưng đã có ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với xã hội, thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng. Vì thế, các hoạt động xã hội, từ thiện đã trở thành nét đẹp truyền thống của công ty trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Những hoạt động đó được tăng theo cấp số nhân, trung bình mỗi năm số quà và tiền Bảo Hưng trao tặng và ủng hộ lên tới hàng tỷ đồng. 

Điểm nhấn trong các hoạt động này là thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, giỏi vượt khó, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng... Những việc làm đó thể hiện sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần đối với xã hội, sự chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện nhiệm vụ chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội.

Với những đóng góp cho sự phát triển của đất nước và cho xã hội. Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí: Giải thưởng Sao vàng Đất Việt năm 2015, Cúp bông hồng vàng – Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016, Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, Cúp vàng trong các kỳ hội chợ, cùng rất nhiều các giải thưởng danh giá khác từ các Bộ, Nghành, UBND các cấp, các hiệp hội, Đoàn thể xã hội... và đặc biệt là sự ghi nhận và tin yêu của người tiêu dùng.