Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công ty Huê Phong tiếp tục cắt giảm 1.600 lao động

(Dân sinh) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khách hàng chính của Công ty Huê Phong ở Châu Âu và Mỹ bị thiệt hại nặng nề nên hủy đơn đặt hàng rất nhiều. Nên cuối tháng 8/2020, Công ty Huê Phong tiếp tục cắt giảm 1.600 lao động. Được biết, đây là lần thứ 3, Công ty Huê Phong phải cắt giảm lao động do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ngày 11/8, đại diện Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cho biết: Do dịch bệnh Covid-19 các khách hàng chính của công ty Huê Phong ở Châu Âu và Mỹ bị thiệt hại nặng nề nên hủy đơn đặt hàng rất nhiều. Dù công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và bố trí việc làm cho người lao động. 

Trước những khó khăn trên, công ty Huê Phong buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động đợt 3 tại một số bộ phận vào ngày 30/8/2020 là 1.577 người, đồng thời giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo quyền lợi liên quan khi bị cắt giảm lao động với tổng số tiền 31.059.464.250 đồng.

Công ty Huê Phong tiếp tục cắt giảm 1.600 lao động - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tặng quà cho nữ công nhân Công ty Huê Phong đang mang thai tháng 6/2020. Ảnh Nam Dương

Để giúp công nhân lao động công ty Huê Phong tiếp tục có việc làm, ổn định đời sống, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành quận  giới thiệu việc cho người lao động có nhu cầu. 

Hiện công ty có 198 nữ công nhân lao động đang mang thai dự kiến sinh trong tháng 9, 10,11 có hoàn cảnh khó khăn, nếu bị mất việc, các chế độ như BHXH, BHYT công ty sẽ ngưng đóng trong tháng 8/2020 và trong thời gian họ làm chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không kịp BHYT cho các chị theo dự kiến sinh. 

 Về vấn đề này, ông Phạm Văn Tài, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp cho biết: Để đảm bảo quyền lợi cho chị em đang mang thai, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận xin ý kiến Thường trực và Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố cho phép Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp thực hiện mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo gia đình cho 198 nữ công nhân trong thời gian 3 tháng (trị giá 201.000 đồng/người) với tổng số tiền: 39.798.000 đồng được trích từ nguồn kinh phí chương trình chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn Lao động quận, vì thời gian này nữ công nhân lao động không có BHYT để khám chữa bệnh theo quy định.

Được biết, đây là lần thứ 3 công ty Huê Phong phải cắt giảm lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng số lao động phải cắt giảm là 4.023 lao động (đợt 1 là 2.222 người, đợt 2 là 224 người và đợt 3 là 1.577 người).