Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công Vinh được AFC bình chọn là một trong năm huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ bình chọn cựu tiền đạo Lê Công Vinh là một trong năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Báo Công lý cho biết, trang fanpage chính thức của AFC đã lựa chọn ra nhóm các cầu thủ nổi tiếng vào những đội 5 người khác nhau. Trong nhóm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á, AFC đã chọn ra 5 cái tên bao gồm: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisuk (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines).

Dù đã giải nghệ cách đây 4 năm nhưng đến lúc này, cựu cầu thủ sinh năm 1985 vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam. Anh 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, đem về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho Việt Nam.

Ngoài ra, Công Vinh còn là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở châu Âu khi góp mặt trong đội hình của CLB Leixoes SC tại giải VĐQG Bồ Đào Nha vào năm 2009.


Với những gì đã đóng góp và thể hiện trong quá khứ, việc bộ 3 Lê Công Vinh, Kiatisuk và Bambang được vinh danh không phải là điều gì quá bất ngờ. Tuy nhiên, bản danh sách này đã mang tới nhiều tranh cãi. Nếu như Công Vinh, Kiatisuk, Bambang Pamungkas được lựa chọn là điều hiển nhiên bởi họ có đóng góp lớn cho bóng đá Đông Nam Á thì hai cái tên còn lại mang tới nhiều hoài nghi.

Đặc biệt, thủ thành Neil Etheridge chỉ là cái tên Đông Nam Á nổi danh nhất khi khoác áo CLB Cardiff City (từng thi đấu ở Premier League mùa giải trước). Còn lại, những đóng góp cho bóng đá Đông Nam Á của cầu thủ này rất khiêm tốn. Anh mới chỉ tham dự hai kỳ AFF Cup, 1 kỳ Asian Cup và cũng không giúp Philippines đạt thành tích cao.

Công Vinh được AFC bình chọn là một trong năm huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 2.

Trang chủ AFC lựa chọn Công Vinh là một trong năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á

Liên quan đến việc bình chọn cầu thủ của AFC, báo Giao thông cho hay, cựu tiền đạo Lê Công Vinh vừa được AFC bình chọn là một trong năm huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

Trên fanpage chính thức, AFC đã lựa chọn ra nhóm các cầu thủ nổi tiếng vào những đội 5 người khác nhau. Họ gọi đây là đội hình huyền thoại của từng khu vực.

Và trong nhóm 5 cầu thủ Đông Nam Á, Việt Nam vinh dự đóng góp một cái tên đó là cựu tiền đạo Lê Công Vinh.

Bên cạnh chân sút người xứ Nghệ còn có các ngôi sao khác gồm: Kiatisak (Thái Lan), Soh Chin Aun (Malaysia), Bambang Pamungkas (Indonesia) và Neil Etheridge (Philippines).

Dù đã giải nghệ cách đây 4 năm nhưng đến lúc này, cựu cầu thủ sinh năm 1985 vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử của bóng đá Việt Nam. Anh 3 lần giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.