Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Covid-19: Số giờ làm việc trung bình của y bác sĩ Việt Nam tăng thêm 3,65 giờ/ngày

(Dân sinh) - Kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế - Bộ Y tế năm 2019 cho thấy, 87,4% cán bộ y tế cho rằng công việc luôn đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao, áp lực công việc nặng nề, căng thẳng.

Theo PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, môi trường làm việc của các cán bộ y tế nói chung và của điều dưỡng, nữ hộ sinh nước ta nói riêng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy hại đến sức khỏe.

Covid-19: Y bác sĩ Việt Nam phải tăng thời gian làm thêm 3,65 giờ/ngày  - Ảnh 1.

Môi trường làm việc của y bác sĩ tiềm ẩn nhiều nguy hại đến sức khỏe.

Đặc biệt, giai đoạn xảy ra dịch Covid-19 vừa qua, nhiều cán bộ y tế đã phải làm thêm giờ trong thời gian dài, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, sự an toàn và sự cân bằng cuộc sống, công việc của người lao động.

Cụ thể, khảo sát mới nhất của Công đoàn Y tế Việt Nam đối với 70 công đoàn cơ sở trực thuộc trong thời gian chống dịch Covid-19 cho thấy, số giờ làm việc của cán bộ y tế gia tăng đáng kể, trung bình 3,65 giờ/ngày.

Bà Thanh Bình cho biết, một trong những nguyên nhân là do tình trạng thiếu điều dưỡng viên. Nếu như tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 1/4 thì tại nước ta hiện mới chỉ đạt 1 bác sĩ/1,4 điều dưỡng.

Kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách y tế - Bộ Y tế năm 2019 cũng cho thấy, 87,4% cán bộ y tế cho rằng công việc luôn đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao, áp lực công việc nặng nề, căng thẳng hơn rất nhiều so với các ngành khác.

Nguy hiểm hơn là môi trường làm việc độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp và phơi nhiễm bệnh tật; thời điểm làm việc thường xuyên trái với quy luật sinh học (trực đêm)…