Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cứ nghĩ sâu răng ở trẻ là bình thường, nhiều cha mẹ chủ quan không điều trị dẫn đến biến chứng nguy hiểm

Ở trẻ em, sâu răng nói riêng và các bệnh lý về răng miệng nói chung rất phức tạp. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể biến chứng sang viêm tủy.

Ngày càng nhiều trẻ gặp vấn đề về bệnh lý răng miệng phức tạp

Trong thời gian qua, khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt - Trung tâm Sản Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi gặp các vấn đề về bệnh lý răng miệng khá phức tạp. Thậm chí có những trường hợp đã biến chứng nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và sinh hoạt bình thường của trẻ.

Bệnh nhi Hà Bảo Lâm, 5 tuổi (Thanh Sơn – Phú Thọ) là một trường hợp trong số đó. Khi vào viện, bệnh nhi liên tục sốt cao, mệt mỏi, vùng miệng sưng nề, viêm tấy lan tỏa mặt. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm tủy răng kèm theo sâu nhiều răng.

Cứ nghĩ sâu răng ở trẻ là bình thường, nhiều cha mẹ chủ quan không điều trị cho con để rồi dẫn đến biến chứng nguy hiểm thế này - Ảnh 1.

Hay như trường hợp bé Nguyễn Hải Nam (5 tuổi, quê ở Lâm Thao) cũng nhập viện khi bị viêm tủy 4 răng, sâu ngà 5 răng và viêm quanh cuống răng gây sưng nề, biến dạng vùng mặt. Gia đình đã đưa bé đến nhiều cơ sở y tế tại địa phương để khám chữa nhưng không thành công bởi cứ đến nơi chữa răng là cháu sợ hãi, quấy khóc. Tại Trung tâm Sản Nhi, bác sĩ đã áp dụng phương pháp điều trị bằng gây mê cho bệnh nhi nên hiệu quả rất tốt.

ThS.BS. Điêu Tài Thu – Trưởng khoa Mắt - Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sâu răng được coi là một trong những bệnh phổ biến nhất trong xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới bởi tỉ lệ người mắc bệnh rất cao (90-99%), thời gian mắc bệnh sớm (6 tháng tuổi, ngay từ sau khi răng mọc) và chi phí cho việc chữa bệnh rất lớn.

Sâu răng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm

Ở trẻ em, sâu răng nói riêng và các bệnh lý về răng miệng nói chung rất phức tạp. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể biến chứng sang viêm tủy, viêm quanh cuống, áp xe, nhiễm trùng, sưng đau... gây hậu quả nghiêm trọng về chức năng nhai, nói, ảnh hưởng tới việc mọc răng vĩnh viễn và thẩm mỹ khuôn mặt…

Nguy hiểm hơn, bệnh lý sâu răng còn có thể gây biến chứng là viêm mô lỏng lẻo, viêm hạch, viêm tủy xương, đôi khi viêm lan rộng, gây nhiễm trùng huyết hoặc làm nặng thêm các bệnh toàn thân sẵn có, có thể gây tử vong ở trẻ.

Tuy nhiên, việc điều trị các bệnh răng miệng cho trẻ gặp khá nhiều khó khăn bởi trẻ thường sợ hãi, quấy khóc và không hợp tác với bác sĩ.

Cứ nghĩ sâu răng ở trẻ là bình thường, nhiều cha mẹ chủ quan không điều trị cho con để rồi dẫn đến biến chứng nguy hiểm thế này - Ảnh 3.

Đưa trẻ đi khám và điều trị ngay khi có dấu hiệu bất thường ở răng miệng

Theo ThS.BS. Điêu Tài Thu, Trung tâm Sản Nhi là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung thực hiện điều trị bệnh lý răng miệng bằng gây mê. Phương pháp này đặc biệt ưu việt với các bệnh nhi mắc các bệnh toàn thân, tự kỷ, bệnh nhi bị viêm tủy hoặc có quá nhiều răng bị sâu, bệnh nhi sợ hãi, từ chối hợp tác với bác sĩ. Bằng phương pháp này, bác sĩ có thể thao tác tốt các kỹ thuật, kiểm soát cầm máu, chống nhiễm khuẩn, đồng thời có thể theo dõi chặt chẽ các yếu tố sinh tồn của bệnh nhân và hạn chế được tối đa những rủi ro, tai biến trong suốt quá trình điều trị.

Với phương pháp điều trị gây mê, trẻ sẽ được điều trị triệt để các bệnh lý răng miệng chỉ trong một lần duy nhất, giúp tránh được tối đa việc sang chấn tâm lý ở trẻ, tránh gây tác động xấu đến tâm sinh lý và ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, đồng thời giúp cho phụ huynh giảm được đáng kể thời gian, công sức, tiền bạc…

ThS.BS. Điêu Tài Thu khuyến cáo bố mẹ nên đưa con đi khám và điều trị ngay khi con có các dấu hiệu bất thường ở răng miệng, tránh tình trạng để bệnh kéo dài, gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.