Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cử tạ Việt Nam nỗ lực giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020

Đội tuyển cử tạ Việt Nam kết thúc giải đấu tại Rome, Italy thành công khi giành được 10 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và cả 5 đô cử tham dự đều có huy chương.

Cử tạ Việt Nam nỗ lực giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Vận động viên Thạch Kim Tuấn. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, trong ngày thi đấu đầu tiên (28/1), các đô cử Việt Nam thi đấu thành công ở các hạng cân nhẹ. Thạch Kim Tuấn là người có màn trình diễn ấn tượng khi giành 3 Huy chương Vàng hạng 61kg nam với thành tích cử giật 132kg, cử đẩy 161kg và tổng cử 293kg. Thành tích này giúp Thạch Kim Tuấn tích lũy thêm điểm để củng cố vị trí vững chắc trong tốp 8 vận động viên dẫn đầu châu Á hạng cân 61kg, qua đó có rất nhiều cơ hội tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ở hạng cân 55kg nam, Nguyễn Trần Anh Tuấn cũng xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng khi đạt thành tích cử giật 112kg, cử đẩy 143kg và tổng cử 255kg. Ở nội dung nữ, Khổng Mỹ Phượng giành 1 Huy chương Vàng cử giật ở hạng 45kg nữ với mức cử 73kg.

Bước sang ngày thi đấu thứ 2 (29/1) và cũng là ngày cuối cùng của giải, Đội tuyển Cử tạ Việt Nam tiếp tục giành 3 Huy chương Vàng do công của đô cử Hoàng Thị Duyên ở hạng cân 59kg nữ với thành tích cử giật 97kg, cử đẩy 116kg và tổng cử 213kg.

Zing.vn thông tin, giải đấu này cũng là vòng loại tích điểm Olympic Tokyo 2020. Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên đều đạt thành tích tốt và có mặt trong top 3 dẫn đầu, qua đó có thêm điểm số trong cuộc cạnh tranh tấm vé tới Tokyo. Vòng loại sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. 8 đô cử dẫn đầu ở mỗi hạng cân sẽ giành vé trực tiếp tham dự Thế vận hội.

Sau giải, các đô cử Việt Nam sẽ về quê ăn Tết muộn, trước khi trở lại tập luyện, chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo, quan trọng nhất là giải vô địch châu Á vào tháng 4, giải đấu kết thúc vòng loại Olympic 2020.