Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đã có 106 người chết vì virus corona

(Dân sinh) - Số người chết vì dịch bệnh do virus corona gây ra đã tăng lên 106 người, trong đó có trường hợp thiệt mạng đầu tiên ở Bắc Kinh và gần 1.300 ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc.

Theo zing.vn, số người chết vì dịch bệnh do virus corona ở Trung Quốc đã tăng vọt lên con số 106, trong khi gần 1.300 trường hợp mới được xác nhận, theo nhà chức trách sở tại ngày 28/1.

Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh cho biết, thêm 24 bệnh nhân đã chết vì virus và 1.291 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh được xác nhận trên toàn quốc lên con số hơn 4.000.

Trước đó, thủ đô Bắc Kinh cũng xác nhận trường hợp đầu tiên thiệt mạng do nhiễm virus corona, thành phố đã đóng cửa 28 tuyến xe buýt tới các khu vực lân cận để kiềm toả sự lây lan của dịch.

Đã có 106 người chết vì virus corona - Ảnh 1.

Các bác sĩ ở Vũ Hán (Trung Quốc) chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm virus corona.

Hoàn cầu Thời báo cũng đưa tin về 13 trường hợp nhiễm mới ở Thượng Hải, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở thành phố này lên 66.

Trường hợp thiệt mạng đầu tiên ở Bắc Kinh là người đàn ông 50 tuổi, từng đến Vũ Hán ngày 8/1 và sau đó bị cúm khi trở lại thủ đô. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus corona vào ngày 22/1 và chết vì suy hô hấp.

Hiện Thái Lan và Hong Kong đều đã có 8 trường hợp nhiễm bệnh; Mỹ, Đài Loan, Australia và Macau có 5; Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia mỗi nước có 4 người nhiễm; Pháp có 3 trường hợp; còn Canada và Việt Nam mỗi nước 2 trường hợp.

Nepal, Campuchia và Đức mỗi nước đều ghi nhận 1 trường hợp nhiễm bệnh. Hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong vì virus corona ở ngoài Trung Quốc.

Theo tienphong.vn, số ca nhiễm mới đã nâng tổng số người mắc bệnh này ở Trung Quốc lên 4.174 trường hợp. Đa số ca tử vong tập trung ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của đợt dịch.

Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết chỉ riêng trong ngày  27/1 đã có 24 người thiệt mạng và 1.291 người mắc mới.

Chủ tịch TP Vũ Hán Zhou Xianwang thừa nhận cách chính quyền ứng phó với cuộc khủng hoảng chưa đủ tốt. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến tận thành phố này để chỉ đạo nỗ lực khống chế virus.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình CCTV, ông Zhou bảo vệ quyết định đóng cửa Vũ Hán, thành phố với 11 triệu dân, là cách hiệu quả để kiểm soát dịch, và rằng ông và Bí thư thành phố  Ma Guoqiang sẵn sàng chịu trách nhiệm