Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Bị can nhập viện tử vong khi đang tạm giam do mắc bệnh đái tháo đường

Mắc chứng đái tháo đường trong quá trình tạm giam, bị can đã tử vong sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng 26-8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Trần Văn Hiền (SN 2002, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng theo quyết định của TAND quận Liên Chiểu) đã tử vong vào sáng 25-8 sau gần 2 tháng điều trị. 


Theo Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Hiền bị đái tháo đường type I kèm theo viêm dạ dày ruột cấp dẫn đến biến chứng hôn mê nhiễm toan ceton, rối loạn điện giải, ngừng tuần hoàn, hô hấp đã cấp cứu, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết… Kết quả kiểm tra bên ngoài thân thể không có tác động của ngoại lực; tim, phổi, bụng không có tổn thương; đầu không chảy máu.

Đà Nẵng: Bị can nhập viện tử vong khi đang tạm giam, do mắc bệnh đái tháo đường   - Ảnh 1.

Bị can Trần Văn Hiền đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3-7, khi đang bị tạm giam tại Trại giam Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Hiền có biểu hiện mệt, đau ngực, khó thở. Qua thăm khám, cán bộ y tế Trại tạm giam Hòa Sơn chẩn đoán Hiền bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa, theo dõi sốc nhiễm trùng và đã đưa Hiền đi Bệnh viện Liên Chiểu để cấp cứu. Sau đó, Bệnh viện Liên Chiểu xét nghiệm, chẩn đoán và đề nghị chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng với lý do ngoài khả năng chuyên môn.


Đến rạng sáng 4-7, Hiền được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng. Từ 1 giờ 20 đến 2 giờ 30 sáng 4-7, Hiền bị ngưng tuần hoàn 2 lần, được ép tim lồng ngực và dùng thuốc để tim đập lại. Bệnh viện thông báo Hiền bệnh nặng, diễn biến phức tạp do có nhiều bệnh kèm theo, phải thực hiện lọc máu khẩn cấp và có khả năng tử vong cao.

Đêm 4-7 và rạng sáng ngày 5-7, công an phải cử lực lượng đến bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng vì người nhà bệnh nhân kéo đến quá đông do thấy bệnh tình của Hiền tiến triển nặng nên đã búc xúc, phản ứng tại khu vực điều trị cho bệnh nhân.