Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng cách ly 1 du khách Trung Quốc bị sốt khi vừa xuống sân bay

Sau khi đáp chuyến bay từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) xuống sân bay Đà Nẵng, một du khách Trung Quốc bị phát hiện sốt 38,5 độ qua máy đo thân nhiệt và được cách ly ngay lập tức.

Đà Nẵng cách ly 1 du khách Trung Quốc bị sốt khi vừa xuống sân bay.

Đà Nẵng cách ly 1 du khách Trung Quốc bị sốt khi vừa xuống sân bay.

Thông tin trên báo Người Lao động, sáng nay (26/1, tức mùng 2 Tết), ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang thực hiện cách ly và điều trị cho một nam du khách quốc tịch Trung Quốc. Theo đó, du khách này nhập cảnh đến sân bay Đà Nẵng vào 15h ngày 25/1 trên chuyến bay đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Khi qua máy đo thân nhiệt tại sân bay Đà Nẵng, nam du khách này bị phát hiện có biểu hiện sốt nên được chuyển ngay vào phòng cách ly y tế tại sân bay. Nhân viên y tế đo nhiệt độ của người này là 38,5 độ.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã báo cáo và đề xuất Sở Y tế khởi động quy trình giám sát xử lý như trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, đồng thời báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch sân bay Đà Nẵng. Du khách này ngay lập tức được chuyển đến cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 bệnh viện đang tiến hành lấy các mẫu máu để thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân này.

Trước đó, như báo điện tử Dân Sinh đã đưa tin, ngay trong chiều 30 Tết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn bàn về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, khâu quan trọng nhất là phải giám sát tại các cửa khẩu, thực hiện quy trình phòng chống dịch chặt chẽ 24/24. Trung tâm kiểm soát bệnh tật của thành phố luôn phải đặt trong tình trạng báo động, để xử lý kịp thời.

 Sở Du lịch tăng cường quản lý ngành, quản lý khách, thông tin tuyên truyền đến từng cơ sở lưu trú, khách sạn để cùng hợp tác theo dõi chặt những đoàn khách đến từ các thị trường có nguy cơ mang theo dịch bệnh, kịp thời báo cáo nếu phát hiện hành khách nghi nhiễm bệnh.