Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai

(Dân sinh) - Qua vận động người dân tự khai báo và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, TP Đà Nẵng cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai.

Đà Nẵng cách ly 18 trường hợp liên quan đến Bạch viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến quán Bar Buddha ở TP Hồ Chí Minh và những người có liên quan đến lễ hội hồi giáo Sri Betaling, Kuala Lumpur, Malaysia.

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế thành phố nhận được danh sách những bệnh nhân có địa chỉ tại TP Đà Nẵng từng đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19. Sau khi rà soát, xác minh, những trường hợp trên hiện đang được cách ly y tế tại TP Hà Nội.

Trên địa bàn TP Đà Nẵng, qua vận động người dân tự khai báo và phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, có 18 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Các trường hợp này đều đã được cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đang tiếp tục phối hợp Công an thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát các đối tượng này.

Được biết, từ 13h30 ngày 2/4 đến 8h ngày 3/4, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận 4 trường hợp người Việt Nam nghi nghờ nhiễm COVID-19. Đồng thời, cho xuất viện 1 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Như vậy, TP Đà Nẵng hiện có 94 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID -19 đang được theo dõi tại các bệnh viện, gồm: 88 người Việt Nam; 6 người nước ngoài. Bệnh viện Đà Nẵng cũng đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm COVID -19. Hiện tại, sức khoẻ các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Thành phố có tổng cộng có 2.868 mẫu xét nghiệm âm tính, 6 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, TP Đà Nẵng đang theo dõi 28 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm COVID -19, đang được cách ly tại Trung tâm Y tế các quận, huyện; 675 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung; 59 trường hợp cách ly tại cơ sở tại nhà; 5 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khoẻ tại nơi lưu trú và 64 trường hợp đang được theo dõi tại cộng đồng.

Trong ngày 2/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã giám sát 2 tàu biển với 39 người nhập cảnh. Tất cả đều khai báo y tế.