Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng cách ly 25 trường hợp là người thân và nhân viên cùng làm việc với ca nhiễm Covid-19 thứ 35

Hiện Đà Nẵng đã tiến hành cách ly, theo dõi 75 người là người thân trong gia đình và nhân viên cùng làm việc với ca bệnh Covid-19 thứ 35.

Trưa 11/3, Bộ Y tế vừa công bố ca bệnh Covid-19 thứ 35 là chị N.T.N.N (29 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân là nữ nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng cách ly 25 trường hợp là người thân và nhân viên cùng làm việc với ca nhiễm Covid-19 thứ 35 - Ảnh 1.

Nữ nhân viên điện máy xanh là ca nhiễm Covid-19 thứ 3 ở Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, các đơn vị liên quan điều tra, xác minh tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Trong đó, có 5 người thân của nhà chồng và 6 người thân ở nhà bố mẹ đẻ. Ngoài ra, còn có 14 nhân viên làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh với bệnh nhân từ ngày 4/3 đến 9/3.

Hiện, Trung tâm Y tế quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ đã tiến hành phun hóa chất Chloramin B khử trùng để phòng, chống Covid-19 tại siêu thị Điện máy Xanh, nhà chồng, nhà bố mẹ đẻ của bệnh nhân, đồng thời cách ly các trường hợp tiếp xúc gần theo đúng quy định.

Đà Nẵng cách ly 25 trường hợp là người thân và nhân viên cùng làm việc với ca nhiễm Covid-19 thứ 35 - Ảnh 2.

Khu phố nơi ca nhiễm Covid-19 thứ 35 ở.

Hiện, ngành Y tế đã xác định 3 người tiếp xúc gần với ca Covid-19 thứ 35 gồm con, cha mẹ ruột của bệnh nhân và đã đưa đi cách ly. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng đã lấy tất cả các mẫu bệnh phẩm F1 để xét nghiệm.