Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Chuyển 2 dự án ở Sơn Trà cho cơ quan điều tra

Sau khi công bố Kết luận thanh tra về sai phạm đất đai tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), Thanh tra Chính phủ đã chuyển 2 dự án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri. (Ảnh: VTC.VN)

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri. (Ảnh: VTC.VN)

Thông tin trên báo điện tử VTC.VN, sáng 19/11, trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi công bố Kết luận thanh tra về sai phạm đất đai tại bán đảo Sơn Trà, Thanh tra Chính phủ đã chuyển 2 dự án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Theo đó, nhiều cử tri nêu câu hỏi về những sai phạm trong sử dụng đất đai tại bán đảo Sơn Trà mà Thanh tra Chính phủ vừa công bố và đề nghị đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thông tin cụ thể cho cử tri biết.

Thông báo đến cử tri, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, 2 dự án được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý là dự án Ghềnh Bàn - Bãi Đa và Lô biệt thự L09. Hiện cơ quan điều tra đã  thu thập tài liệu liên quan đến 2 dự án này để điều tra làm rõ những sai phạm.

Xung quanh sự việc này, báo Người Lao động cũng dẫn lời Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, thanh tra đã kết luận về các sai phạm của từng dự án rồi đồng thời có giao chính quyền làm rõ trách nhiệm cá nhân và kiến nghị xử lý. "Xung quanh việc sử dụng đất quốc phòng, giao đất trái quy định… cũng giống như các dự án trước đây, cách làm cũng tương tự như thế", ông Huỳnh ĐứcThơ nói.

Trả lời với các cử tri về dự án cảng Liên Chiểu,  ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định lãnh đạo thành phố quyết định vẫn triển khai dự án này và nhằm hoàn thiện quy hoạch chung, thành phố có ký hợp đồng với tư vấn nước ngoài để hoàn thiện đồ án chung về quy hoạch thành phố. Mới đây, đơn vị tư vấn đề xuất không xây cảng Liên Chiểu mà để vị trí này phát triển du lịch. Thay vào đó là sẽ mở rộng cảng Tiên Sa đồng thời thực hiện dự án đường trên không từ đường Vân Đồn kết nối sang đường cao tốc nhằm giảm áp lực giao thông vào cảng.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, ý kiến trên chỉ mang tính chất tư vấn và tham khảo. Dự án này đã được Thủ tướng thông qua và đã có bố trí vốn trung hạn cho năm 2020. Sau khi hoàn thiện cảng Liên Chiểu thì cảng Tiên Sa sẽ được sử dụng với mục đích du lịch, quân sự. Thời gian chưa xây dựng cảng Liên Chiểu thì tiếp tục sử dụng cảng Tiên Sa làm cảng hàng hóa và bảo đảm trật tự giao thông khu vực ra vào cảng.