Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch trong ngày đầu tiên trở lại trường

(Dân sinh) - Sáng nay, cùng với nhiều tỉnh, thành trên cả nước, học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19.

Học sinh thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.

Học sinh thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.

Trước ngày học sinh trở lại trường, cùng với việc đảm bảo đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, các quy định về phòng, chống dịch, các trường cũng khuyến cáo học sinh mang theo nước uống, không dùng chung ly và đeo khẩu trang khi đến trường và lớp học.

Theo ghi nhận sáng nay, trong ngày đầu tiên học sinh Đà Nẵng trở lại trường, công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 được các trường và học sinh thực hiện nghiêm túc.

Đà Nẵng: Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch trong ngày đầu tiên trở lại trường - Ảnh 2.

Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 được các trường và học sinh thực hiện nghiêm túc.

Ở cấp tiểu học, để đảm bảo an toàn cho học sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, nhiều trường còn gửi thông báo cụ thể đến từng phụ huynh.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (quận Hải Châu), nhà trường đề nghị phụ huynh hỗ trợ thực hiện các nội dung như: Phụ huynh không đưa học sinh đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế; kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường (nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ học ở nhà, đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị, đồng thời thông tin cho nhà trường được biết).

Đà Nẵng: Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch trong ngày đầu tiên trở lại trường - Ảnh 3.

Trường Tiểu học Nguyễn Du còn đề nghị phụ huynh kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi đến trường.

Ngoài ra, các trường cũng đề nghị phụ huynh nhắc học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường, tại lớp học và trên đường về nhà, sát khuẩn tay trước khi vào lớp và thực hiện các yêu cầu vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn của cô giáo.

Đà Nẵng: Học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch trong ngày đầu tiên trở lại trường - Ảnh 4.

Học sinh được nhắc đeo khẩu trang trên đường đến trường, tại lớp học và trên đường về nhà, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Trước đó, nhằm tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường để cho học sinh, học viên, các trường, trung tâm từ lớp 1 đến 12, học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm... đi học lại từ ngày 4/5; học sinh mầm non đi học lại từ ngày 11/5; đảm bảo các quy định, điều kiện phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, bố trí giãn cách chỗ ngồi, vệ sinh bề mặt...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, không chủ quan, buông lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và các chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương liên quan.