Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Hơn 260.000 học sinh bước vào năm học mới

Cùng với học sinh cả nước, hôm nay (5/9), hơn 260.000 học sinh các cấp trên toàn thành phố Đà Nẵng khai giảng bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Cũng như mọi năm, lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 ở thành phố Đà Nẵng được tổ chức với tinh thần ngắn gọn, đầy đủ, ý nghĩa.

Từ năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các trường về việc tổ chức lễ khai giảng ngày 5/9. Theo đó, lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn thành phố chỉ tổ chức trong khoảng 45 phút, riêng các trường mầm non, tiểu học có thể kết thúc sớm hơn.

Đà Nẵng: Hơn 260.000 học sinh bước vào năm học mới - Ảnh 1.

Hơn 260.000 học sinh các cấp trên toàn thành phố Đà Nẵng bước vào năm học mới 2019 - 2020.

Lãnh đạo đến dự lễ khai giảng sẽ không phát biểu, hiệu trưởng không đọc diễn văn…, chương trình lễ khai giảng sẽ chỉ đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng trong 3 - 5 phút và đánh trống khai trường.

Sau lễ khai giảng, học sinh sẽ vào học tiết thứ 2 luôn và các trường tổ chức dạy học bình thường theo thời khóa biểu của từng đơn vị.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, năm học 2019 - 2020, toàn thành phố có 207 trường mầm non (tăng 2 trường), 101 trường tiểu học, 60 trường trung học cơ sở (tăng 1 trường), 32 trường trung học phổ thông và trường nhiều cấp học; 3 trung tâm giáo dục thường xuyên.