Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tối 21/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam" theo điều 348 Bộ luật Hình sự và điều tra theo luật định.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú trên địa bàn Quảng Nam bị công an tỉnh này phát hiện. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú trên địa bàn Quảng Nam bị công an phát hiện. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Thông tin trên báo Vietnamnet, tối 21/7, Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ 3 người gồm: 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc để điều tra về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hiện, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định.

Trước đó, theo báo Công lý, thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trực tự, ngày 11/7, Công an Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tiếp đó, ngày 16/7, công an thành phố kiểm tra hành chính sách sạn East Sea, số 55 - 57 Loseby phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà tiếp tục phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Toàn bộ người Trung Quốc đã bị cách ly y tế tại một khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà và Bệnh viện 199 (Bộ Công an). Mẫu xét nghiệm bước đầu cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Từ lời khai, Công an TP Đà Nẵng lập chuyên án điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm nên đồng thời khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Liên quan đến người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, báo Vietnamnet cũng cho biết, chiều 18/7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang ở đây.

Thấy lực lượng chức năng, nhóm người này đã bỏ chạy. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã truy tìm và đưa 21 người vào cách ly tại khu cách ly tập trung.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và Quảng Nam, kết quả xét nghiệm lần 1 của nhóm người Trung Quốc này đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Những người này sẽ bị cách ly trong 14 ngày trước khi bàn giao để cơ quan công an xử lý theo pháp luật.