Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình

Ngày 2/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề "Vai trò của nữ giới tham chính và nữ giới trong xây dựng giữ gìn hạnh phúc gia đình", lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và giữ gìn hạnh phúc gia đình vì sự tiến bộ phụ nữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác. Qua đó, triển khai có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tại TP Đà Nẵng.

Trong tổng số gần 27.478 cán bộ, công chức và người lao động của toàn TP Đà Nẵng, nữ chiếm 66,9%.

Trong tổng số gần 27.478 cán bộ, công chức và người lao động của toàn TP Đà Nẵng, nữ chiếm 66,9%.

Tại buổi tập huấn, cùng với các nội dung về vai trò của phụ nữ tham chính và phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, các học viên đã được tìm hiểu về thực trạng phụ nữ tham chính ở Việt Nam; vai trò của phụ nữ tham chính trên các khía cạnh chính sách, pháp luật, văn hóa - xã hội, dư luận xã hội, năng lực bản thân người phụ nữ; mối quan hệ giữa các vai trò của giới nam và giới nữ; mối quan hệ giữa gia đình và xã hội; mối quan hệ giữa tham chính và giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Được biết, thời gian qua, thực hiện công tác bình đẳng giới được TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Hiện nay các sở, ngành, quận, huyện, xã, phường trên địa bàn thành phố đều bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực; đồng thời tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm do các cấp, các ngành và các tổ chức nước ngoài tổ chức; thành phố cũng tổ chức các đợt tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố.

Thống kê của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Đà Nẵng, hiện tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn thành phố là 15,5% (88 nữ/ 567 người); tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV là 50% (3 nữ/6); tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là 34,4% (636 nữ/ 1.849). Hiện nay, trong tổng số gần 27.478 cán bộ, công chức và người lao động của toàn TP Đà Nẵng, nữ chiếm 66,9%.