Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng rà soát người nhập cảnh sau khi có ca nghi mắc Covid-19

Công an TP Đà Nẵng yêu cầu toàn lực lượng trực 100% quân số và khẩn trương rà soát người nước ngoài, nhất là khách Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn.

Tờ Zing.vn cho biết, tối 24/7, Công an Đà Nẵng đã họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cuộc họp này diễn ra sau khi Sở Y tế Đà Nẵng công bố thông tin ông T.V.D. (57 tuổi, trú quận Liên Chiểu) có kết quả xét nghiệm 3 lần dương tính Covid-19.

Chủ trì cuộc họp, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân T.V.D.

Đồng thời, các đơn vị cử lực lượng phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Bắt đầu từ 17h ngày 24/7, toàn lực lượng công an thành phố phải tổ chức ứng trực 100% quân số để tham gia phòng, chống dịch Covid-19", tướng Viên chỉ đạo và yêu cầu công an các địa phương tăng cường rà soát người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, chống người thi hành công vụ; đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng rà soát người nhập cảnh sau khi có ca nghi mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. Ảnh: D.Hùng.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cho rằng, rất có thể một số kẻ sẽ lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi phạm pháp nên công an các địa phương phải tăng cường công tác nắm tình hình, bám chắc địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự.

Liên quan đến bệnh nhân nghi mắc Covid-19 tại Đà Nẵng, tờ Vietnam+ cho hay, bệnh viện huy động các bác sỹ chuyên môn có kỹ thuật cao thường xuyên ứng trực, điều trị và kịp thời xử lý, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị máy móc, vật lực để ứng phó khả năng diễn tiến bệnh nặng.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết, Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung mọi nhân lực, vật lực tích cực cứu chữa cho bệnh nhân nghi mắc Covid-19 vừa nhập viện.

Bệnh nhân này bị viêm phổi cấp trên nền tảng đã mổ bóc tách u nang, hiện đang phải thở máy. Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, bệnh nhân nghi mắc Covid-19 đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị.

Bệnh viện huy động các bác sĩ chuyên môn có kỹ thuật cao thường xuyên ứng trực, điều trị và kịp thời xử lý. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã chuẩn bị các trang thiết bị máy móc, vật lực để ứng phó khả năng bệnh nhân nghi mắc có diễn tiến bệnh nặng.

Đà Nẵng rà soát người nhập cảnh sau khi có ca nghi mắc Covid-19 - Ảnh 3.