Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm

9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung triển khai chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019, qua đó, đã thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm.

Ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18. Theo báo điện tử VOV.VN, thông tin tại hội nghị, 9 tháng năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách hơn 21 ngàn 200 trăm tỷ đồng, đạt 78% dự toán.

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: VOV.VN).

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: VOV.VN).

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch, trong đó chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,1%, chỉ đạt một nửa so với kế hoạch. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố. Việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ chưa đạt yêu cầu. 

Ông Trương Quang Nghĩa- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp so với kế hoạch. Các công trình dự án động lực, trọng điểm, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn bất cập. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, bất cập trong thu gom rác thải, nước thải gây bức xúc trong nhân dân...

9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung triển khai chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019. Các cấp ủy Đảng đã thi hành kỷ luật 110 đảng viên vi phạm, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khiển trách 102 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên.

Trước đó, theo báo Đại đoàn kết, tại quận ủy quận Sơn Trà (Đà Nẵng), Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận này đã tổ chức kiểm tra 154 tổ chức Đảng. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra quận đã kiến nghị Thường trực Quận ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách 48 đảng viên (36 đảng viên bị khiển trách, 12 đảng viên bị cảnh cáo). Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 9 người là cấp ủy viên. Đa phần các đảng viên bị kỷ luật là do vi phạm những điều đảng viên không được làm, không làm tròn trách nhiệm được giao trong các lĩnh vực trật tự xây dựng, dân số và kế hoạch hóa gia đình. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Sơn Trà cũng thực hiện giám sát 115 tổ chức Đảng, 22 đảng viên.