Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Tiếp nhận nhiều nguồn quỹ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hơn 20,7 tỷ đồng cùng khẩu trang y tế đã được cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngày 6/8.

Đà Nẵng: Tiếp nhận nhiều nguồn quỹ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

UBND TP. Đà Nẵng tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị hảo tâm

Thông tin từ Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, ngày 6/8, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP đã chủ trì buổi tiếp nhận 22,750 tỷ đồng và 20.000 khẩu trang vải kháng khuẩn từ các ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ thành phố phòng, chống dịch.

Tại buổi tiếp nhận, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ủng hộ thành phố 5 tỷ đồng và ủng hộ ngành y tế thành phố 1 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) ủng hộ 5 tỷ đồng; Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) ủng hộ 5 tỷ đồng.

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank ủng hộ thành phố 1 tỷ đồng và 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, ủng hộ các đơn vị tham gia phòng chống dịch thuộc quận Ngũ Hành Sơn 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn. Công ty CP Phát triển bất động sản Filmore ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Prime Capital ủng hộ 150 triệu đồng; cá nhân ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển bất động sản Filmore ủng hộ 400 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, địa phương đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng sự chung tay, đóng góp của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây chính là nguồn động viên, động lực to lớn cho thành phố trong công cuộc chiến đấu với đại dịch, quyết tâm cùng với cả nước đẩy lùi bệnh dịch, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trong ngày 6/8, Uỷ ban MTTQVN TP. Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận nhiều nguồn kinh phí, vật tư thiết bị ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn ủng hộ 150 triệu đồng, Ngân hàng An Bình ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty Cổ phần Napa Global ủng hộ 60 triệu đồng; Chi bộ Trung tâm thông tin du lịch miền Trung ủng hộ 3,7 triệu đồng; Quỹ từ thiện những trái tim đồng cảm ủng hộ 200 thùng sữa, 250 hộp bánh, 250 gói ngũ cốc; Công ty TNHH Đầu tư Dược Minh Đức Hà Nội - Quảng Bình ủng hộ 1.800 hộp thuốc bổ; bà Nguyễn Thị Thoa (Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) ủng hộ 2.000 khẩu trang vải kháng khuẩn.

Cá nhân ca sĩ Vũ Hoàng và Quang Hào ủng hộ 50 bộ quần áo bảo hộ đặc biệt; Nhóm anh em xe đạp Đà Nẵng ủng hộ 475 khẩu trang N95; bà Phạm Thị Diễm Tuyết ủng hộ 100 bộ đồ bảo bộ; Hội Doanh nhân và Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 13 thùng đồ bảo bộ y tế; Công ty CP Kỹ thuật Sigma ủng hộ 20 thùng nước suối, 10 thùng mì tôm, 10 thùng sữa TH, 19 lốc giấy vệ sinh, 2 thùng dung dịch sát khuẩn. Tập đoàn BRG ủng hộ 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn; bà Nguyễn Thị Thùy Hương và các nhà hảo tâm ủng hộ 1 thùng khẩu trang y tế, 4 thùng dung dịch sát khuẩn, 2 thùng đồ bảo hộ; Công ty CP giao hàng tiết kiệm ủng hộ 10.000 khẩu trang N95, 1.000 đồ bảo hộ y tế; bà Phạm Thị Diễm Tuyết ủng hộ 100 bộ đồ bảo hộ; bà Huệ An (Long Xuyên, An Giang) ủng hộ 50 cái khẩu trang vải.

Đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN TP. Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ kịp thời phân phối, điều chuyển đến hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân đang ở các khu cách ly.