Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đà Nẵng: Tổ chức phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn

(Dân sinh) - UBND TP Đà Nẵng cho phép tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn.

Đà Nẵng cho phép tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng.

Đà Nẵng cho phép tổ chức thực hiện trở lại việc phun lửa, phun nước cầu Rồng phục vụ nhân dân thành phố và khách du lịch.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện trở lại phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu sông Hàn nhằm bảo đảm phục vụ nhân dân thành phố và khách du lịch sau thời gian dài tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và quay cầu Sông Hàn được thực hiện theo khung kế hoạch như trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19. UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông báo rộng rãi cho người dân và du khách được biết nhằm hỗ trợ ngành du lịch triển khai các giải pháp kích cầu du lịch.

Thời gian qua, khách du lịch đến Đà Nẵng không chỉ tham quan các khu, điểm du lịch, cảnh quan thiên nhiên, thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương mà còn mong muốn được chiêm ngưỡng khoảnh khắc cầu Sông Hàn - chiếc cầu quay duy nhất ở Việt Nam quay hằng đêm và những màn phun lửa, phun nước độc đáo của cầu Rồng vào các tối thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, trước đó UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, trong đó có cầu Rồng phun nước, phun lửa.