Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Bắt quả tang nhóm đánh bạc

(Dân sinh) - Ngày 4/8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc trong thời điểm dịch Covid – 19.

Đắk Lắk: Bắt quả tang đánh bạc trong thời điểm dịch Covid – 19. - Ảnh 1.

Các đối tượng làm việc với công an

Qua quá trình theo dõi, vào khoảng 16h30' ngày 31/7, đội Cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang Trịnh Thị Dung (SN 1969) sử dụng nhà của mình tại địa chỉ 29/2 Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột chứa chấp 3 sòng đánh bạc bằng hình thức đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng đến chơi sẽ được Trịnh Thị Dung chia làm 3 địa điểm trong nhà của mình để đánh bạc và Trịnh Thị Dung sẽ thu lợi bất chính. Ba nhóm đánh bạc có các đối tượng gồm: Nguyễn Quyết Thắng (SN 1980), Châu Hùng Chương (SN 1966), Phan Văn Anh (SN 1971), Lê Hữu Ngọc (SN 1964), Trịnh Thị Thu Thủy (SN 1974), Phạm Thị Kim (SN 1963), Võ Cao Cường (SN 1983), Nguyễn Đức Triệu (SN 1991), Lê Thị Danh (SN 1968), Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1956), Lộc Văn Hà (SN 1969), Lương Thị Yến (SN 1961), Nguyễn Thị Lài (SN 1979), đều trú ở thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Bắt quả tang đánh bạc trong thời điểm dịch Covid – 19. - Ảnh 2.

Tangg vật bị thu giữ

Cơ quan Công an đã thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 20 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra mở rộng.