Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Được vận động thanh niên ra đầu thú sau 3 ngày gây án

(Dân sinh) - Sáng ngày 8/7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng cầm dao đâm gục một thanh niên trong quán cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột đã được cơ quan điều tra vận động ra đầu thú .

Đắk Lắk: Đầu thú sau 3 ngày gây án - Ảnh 1.

Đối tượng Thiên Hào tại công an

Tại cơ quan điều tra đối tượng Thiên Hào (21 tuổi) trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk khai nhận, vào khoảng 21 giờ ngày 4/7 Thiên Hào đang ngồi uống nước tại quán cà phê DeNi ở ngã tư đường Y Jut – Phan Bội Châu, thành phố Buôn Ma Thuột thì thấy anh Nguyễn Viết Đăng Quang (18 tuổi) trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, đi vào quán cùng 2 người bạn gái. Nhớ lại mâu thuẫn trên Facebook vào giữa năm 2019 và bị anh Nguyễn Viết Đăng Quang tìm đánh nên Thiên Hào đã đến bàn anh Nguyễn Viết Đăng Quang "hỏi chuyện".

Lời qua tiếng lại, cả 2 lao vào dùng tay và chân đánh nhau. Bị Nguyễn Viết Đăng Quang cầm tóc kéo xuống nên Thiên Hào đã rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào vùng bụng và mạn sườn trái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, ngay trong đêm, Thiên Hào đã bỏ trốn đến tỉnh Khánh Hòa. 

Đắk Lắk: Đầu thú sau 3 ngày gây án - Ảnh 2.

Hình ảnh dựng lại tại hiện trường gây án

Sau 3 ngày được Công an thành phố Buôn Ma Thuột và người nhà vận động, giải thích, Thiên Hào đã về và đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột đầu thú, giao nộp con dao hung khí, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình…

Hiện nạn nhân là anh Nguyễn Viết Đăng Quang đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với 2 vết đâm vào vùng bụng và mạn sườn gây lủng phổi.