Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm khuya

(Dân sinh) - Sáng ngày 24/8/2019, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phong tỏa hiện trường để tổ chức khám nghiệm, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vào tối 23/8 đã thiêu rụi 2 ki ốt tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ.

Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm khuya - Ảnh 1.

Chữa cháy tại hiện trường

Thông tin ban đầu, khoảng 23h40 ngày 23/8/2019, 1 trong 3 ki ốt  buôn bán của gia đình ông Đỗ Văn Sơn (55 tuổi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ), ở ngã tư đường Hoàng Diệu - Nguyễn Chí Thanh, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, bốc cháy ngùn ngụt và ngọn lửa lan nhanh sang nhà bên cạnh, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trụ điện trước căn nhà nói trên phát ra tiếng nổ, tia lửa điện bắn ra. Một lúc sau thì căn nhà bốc cháy, xuất hiện nhiều tiếng nổ. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn buôn bán đồ nhựa nên ngọn lửa lan nhanh, gia đình ông Đỗ Văn Sơn đang ngủ bên trong đã kịp thời tháo chạy ra ngoài và được người dân tại hiện trường hỗ trợ đem tài sản có giá trị ra bên ngoài, đồng thời báo cháy đến cơ quan chức năng.

Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm khuya - Ảnh 2.

Chữa cháy tại hiện trường

Đắk Lắk: Hai căn nhà bốc cháy trong đêm khuya - Ảnh 3.

Hiện tường vụ việc

Nhận được tin báo cháy Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp cùng phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động trên 100 cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa chữa cháy. Đến khoảng 3h ngày 24/8/2019, ngọn lửa được dập tắt, 2 trong 3 ki ốt của gia đình ông Đỗ Văn Sơn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc