Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Hạn hán kéo dài, người dân thiếu nước trầm trọng

(Dân sinh) - Hàng trăm hộ dân ở các xã Ea Bar, Ea Wel, Ea Nuôl huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thiếu nước trầm trọng vì hạn hán kéo dài, nắng nóng gần 2 tháng qua.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu mùa khô năm 2020 tới nay, địa phương có khoảng 1.200ha cây trồng các loại như: Lúa, ngô, khoai, sắn, hồ tiêu, cà phê và cây ăn quả bị khô hạn, trong đó, gần 300ha đã bị mất trắng. Khoảng 1.100 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tập trung chủ yếu ở 3 xã: Tân Hòa, Ea Bar và Ea Nuôl.

Đắk Lắk: Hạn hán kéo dài người dân thiếu nước trầm trọng - Ảnh 1.

Thiếu nước sinh hoạt, người dân huyện Buôn Đôn phải đi mua nước bình về sử dụng (Ảnh Tuấn Long).

Bà Trần Thị Thủy, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Buôn Đôn cho biết: "Đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn đã duyệt chi 300 triệu đồng triển khai xây dựng 6 công trình nước sạch hỗ trợ nhân dân. Phòng tiếp tục rà soát thiệt hại để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện có phương án hỗ trợ phù hợp; kể cả khi có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân vẫn cần sử dụng nước thật tiết kiệm.

Trước tình trạng hạn hán khốc liệt, chúng tôi tuyên truyền bà con sử dụng nước tiết kiệm, chia sẻ nguồn nước với nhau và thực hiện việc tưới tiết kiệm cứu sống những diện tích cây trồng còn cứu được. Ngoài ra, phòng cũng tiếp tục ra soát những điểm dân cư thiếu nước sinh hoạt tiếp theo để đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trích xuất kinh phí dự phòng xây dựng thêm các điểm cấp nước tập trung hỗ trợ nhân dân".

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thôn 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) cho biết, người dân ở thôn và vùng lân cận đã thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua. Hiện gia đình và vài hộ trong thôn phải chia sẻ nguồn nước duy nhất tại giếng khoan sau nhà nhưng không còn đảm bảo. Ở đây, hộ nào cũng thiếu nước vì tất cả giếng đều gần hết nước. 3-4 nhà phải dùng chung một giếng nước. Mùa nắng phải bơm cả tiếng mới được một ít nước. Nước này chỉ tắm giặt chứ không ăn uống được. Muốn nấu nướng thì phải mua nước về dùng. Hạn hán khốc liệt khiến người dân khổ đủ đường. Chúng tôi mong muốn nhà nước có phương án xây dựng công trình nước sạch tập trung để người dân đỡ khổ.

Đắk Lắk: Hạn hán kéo dài người dân thiếu nước trầm trọng - Ảnh 2.

Hình minh họa.

Anh Vũ Thanh Hùng (thôn 18B, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) cho biết: Nguồn nước chính từ giếng đào phục vụ sinh hoạt cho 6 thành viên trong gia đình đã cạn kiệt. Hơn tháng nay, anh phải dùng xe công nông chở bồn đi xin hoặc mua nước của người dân trong vùng về sử dụng. Nước sinh hoạt mình phải đi xin. Mỗi lần xin là 1 bồn 1.000 lít và cả nhà dùng được 2-3 ngày. Hiện bà con xung quanh cũng hết, xin thì phải đi xa vài cây số nên rất vất vả. Nước xin về cũng chỉ là nước cặn không hợp vệ sinh, dùng để tắm giặt chứ không nấu ăn hay uống được. Nước ăn phải mua về cho cả nhà dùng. Một ngày mua 1 bình 20 lít mất 20.000 đồng và dùng hết. 1 tháng gia đình phải tốn trên dưới 600.000 đồng tiền mua nước.