Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi kho chứa hàng

(Dân sinh) - Vụ hỏa hoạn xảy ra làm cho toàn bộ hàng hóa trong kho bị thiêu rụi hoàn toàn, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/3/2020, tại kho chứa hàng của Công ty TNHH MTV Hoàng Thái Vinh, số 43 đường Lê Duẩn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi kho chứa hàng - Ảnh 1.

Xe Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại hiện trường

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngọn lửa xuất phát từ khu vực bên ngoài kho, sau đó cháy lan vào bên trong. Do chung quanh đều là các chất dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng, khói đen bao trùm toàn bộ khu vực nhà kho, sức nóng tỏa ra lớn, khi phát hiện người dân báo với cơ quan chức năng, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháycứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy, một máy bơm nước cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa, chữa cháy và cứu nạn, do khu vực bị cháy chứa nhiều linh kiện điện tử, nhựa, dây điện, nên đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc gây khó khăn cho công tác tiếp cận, chữa cháy.

Đắk Lắk: Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi kho chứa hàng - Ảnh 2.

Bên trong cửa hàng

Sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã bố trí trang thiết bị chống khói, khí độc cho cán bộ, chiến sĩ đã triển khai chữa cháy với mục tiêu nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để lan rộng ra khu dân cư chung quanh. Đến sau khoảng hai giờ chữa cháy tích cực, đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.