Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Khởi tố sư thầy đập vỡ kính ô tô khi tham gia giao thông

(Dân sinh) - Thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, ngày 18/11 cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Thành (Sinh Năm 1988, trú tại chùa Khải Đoan, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Sự việc xảy ra trưa ngày 9/9/2019, anh Nguyễn Quang Nhật (Sinh Năm 1982, trú thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển ô tô BKS 47A-288.48 đi trên đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng từ vòng xuyến cây số 3 về ngã 6 trung tâm. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Tất Thành với đường Lê Thị Hồng Gấm, anh Nguyễn Quang Nhật cho xe vượt ô tô chạy cùng chiều phía trước. Lúc này, anh Nguyễn Quang Nhật phát hiện thấy Lê Văn Thành đang điều khiển xe máy BKS 47E1-022.96 chạy cùng chiều nên bấm còi xin vượt. Ngay lúc này Lê Văn Thành cầm 1 gậy tre dài 80cm mang theo bên mình đập vào ca-pô xe anh Nguyễn Quang Nhật ( gậy tre Lê Văn Thành mang theo), anh Nguyễn Quang Nhật nghĩ là người nghiện ma túy, không muốn rắc rối nên anh Nguyễn Quang Nhật tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước.

Đắk Lắk: Khởi tố sư thầy đập vỡ kính ô tô khi tham gia giao thông - Ảnh 1.

Lê Văn Thành lúc gây ra sự việc

Tuy nhiên, khi xe anh Nguyễn Quang Nhật đang dừng đèn đỏ ở ngã ba đường Nguyễn Tất Thành giao với đường Ama Khê (phường Tân Lợi), Lê Văn Thành đi bộ đến yêu cầu anh Nguyễn Quang Nhật xuống xe xin lỗi. Anh Nguyễn Quang Nhật không xuống thì Lê Văn Thành sử dụng cây gậy tre đập nhiều cái vào ô tô làm hư hỏng gương chiếu hậu bên trái, kính cửa xe phía trước và sau bên trái, nẹp kính cửa sau bên trái.

Đắk Lắk: Khởi tố sư thầy đập vỡ kính ô tô khi tham gia giao thông - Ảnh 2.

Lê Văn Thành tại cơ quan công an

Sau khi đập vỡ kính ô tô anh Nguyễn Quang Nhật, Lê Văn Thành lên xe máy bỏ đi. Anh Nguyễn Quang Nhật chạy theo giật được cây gậy tre, còn Lê Văn Thành điều khiển xe máy chạy về chùa Khải Đoan. Hành vi của Lê Văn Thành được camera hành trình ô tô ghi lại toàn bộ sự việc.

Sau đó cơ quan điều tra mời Lê Văn Thành lên làm việc. Do Lê Văn Thành có dấu hiệu tâm lý không ổn định nên ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột, trưng cầu giám định khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, năng lực trách nhiệm hình sự của Lê Văn Thành.

Đắk Lắk: Khởi tố sư thầy đập vỡ kính ô tô khi tham gia giao thông - Ảnh 3.

Xe otô bị hư hỏng

Kết quả giám định của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, trước, trong khi gây án và hiện tại, Lê Văn Thành bị bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, có triệu chứng loạn thần; hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Ô tô của anh Nguyễn Quang Nhật theo giám định, bị hư hỏng phải sửa chữa, thay thế tổng số tiền 16 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân cùng cấp để đưa vụ án ra xét xử.