Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt tài sản của người bị tai nạn giao thông

(Dân sinh) - Ngày 6/7, một lãnh đạo Viện KSND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hiệp (33 tuổi, biệt danh là Tý mồ côi) và Bùi Xuân Vui (38 tuổi), cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng đối tượng Vũ Lê Thanh Thủy (32 tuổi, là gái bán dâm, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản nhưng đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Lê Thanh Thủy là gái bán dâm tại khu vực đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 23 giờ đêm 28/6, 2 đối tượng Hiệp và Bùi Xuân Vui đi đến ngã tư đường Trường Chinh – Trần Nhật Duật thì thấy 2 chiếc xe máy tai nạn với 1 ô tô. Lúc này, đối tượng Hồ Văn Hiệp gặp và rủ Vũ Lê Thanh Thủy cùng Bùi Xuân Vui đến khu vực tại nạn để xem có tài sản gì thì chiếm đoạt.

Đắk Lắk: Khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt tài sản của người bị tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Ba đối tượng tại công an

Khi đến khu vực tại nạn, đối tượng Vũ Lê Thanh Thủy thấy thanh niên (chưa xác định nhân thân, lai lịch) đang cầm 1 chiếc điện thoại di động của anh Y Đung Kbuôr (19 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) là người bị tai nạn. Đối tượng Vũ Lê Thanh Thủy nói cho đối tượng Hồ Văn Hiệp biết chiếc điện thoại trên là của người bị nạn. Đối tượng Hồ Văn Hiệp bước lại để lấy điện thoại từ nam thanh niên nhưng người này không đồng ý và đem chiếc điện thoại trả cho anh Y Đung Kbuôr.

Lúc này, có đông người nên đối tượng Bùi Xuân Vui đi đến khiêng anh Y Đung Kbuôr vào lề đường nhằm đoạt chiếc điện thoại. Đối tượng Bùi Xuân Vui giả vờ mượn điện thoại của nạn nhân để gọi thông báo cho gia đình với mục đích biết mật khẩu. Sau đó, đối tượng Vũ Lê Thanh Thủy vừa hỏi mượn, vừa dùng tay giật lấy chiếc điện thoại của anh Y Đung Kbuôr bỏ đi.

Sáng 29/6, các đối tượng đem chiếc điện thoại đi bán được 700.000 đồng rồi mua ma túy về sử dụng. Ngày 3/7, khi các đối tượng đang tụ tập tại 1 căn nhà hoang ở phường Tân An (thành phố Buôn Ma Thuột) thì bị cơ quan công an bắt giữ. Theo kết quả điều tra, các đối tượng trên đều nghiện ma túy nhiều năm.