Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam

(Dân sinh) - Sáng ngày 28/4/2020, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh ủy – HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động-Thương binh&Xã hội tỉnh, đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đã anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia được quy tập trong mùa khô 2019 - 2020.

Đắk Lắk: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ truy điệu

Tham dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu V có Thiếu tướng Trương Thiên Tô - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu V, đại diện cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh H'Yim Kđoh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội ông Trần Phú Hùng, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, đại diện lãnh đạo, quân và dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và phường Tân Lập (thành phố Buôn Ma Thuột).

Đắk Lắk: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam - Ảnh 2.

Thắp nén nhan trầm tiễn các Anh

Sau hơn 7 tháng mùa khô năm 2019 – 2020, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 của tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 13 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia (tất cả đều chưa rõ tên, tuổi). Ngày 3/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Ban chuyên trách tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) đã tổ chức trọng thể lễ bàn giao 13 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về nước.

Đắk Lắk: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam - Ảnh 3.

Lễ an táng

Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, trước anh linh các liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh H'Yim Kđoh đã đọc điếu văn, bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân anh dũng chiến đấu, hy sinh, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất tự hào và biết ơn vô hạn về những tấm gương chiến đấu anh dung và hy sinh cao cả của các anh hung liệt sỹ , các thế hệ tiền bối cha anh và lớp lớp các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh thân mình để giành và giữ độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do cho nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả…

Để bảo đảm công tác phòng dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam lần này không có Đoàn đại biểu các tỉnh của nước bạn Campuchia tham dự, các đại biểu dự lễ đều thực hiện các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn rửa tay, giữ khoảng cách 2m, hạn chế số đại biểu tham dự… Sau thời gian 20 năm (2001 - 2020), tỉnh đã quy tập và hồi hương được 682 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ tại tỉnh Mondulkiri về nước.