Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Lắk: Tuyển chọn cán bộ chống chạy chức, chạy quyền

(Dân sinh) - Ngày 9/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương ông Nguyễn Thanh Bình cùng Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo tình hình tại địa phương và việc tuyển chọn cán bộ vừa qua.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ông Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay toàn tỉnh đã đại hội xong 690 đảng bộ cơ sở, vẫn còn 11 đảng bộ nữa.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã xin ý kiến của Ban tổ chức Trung ương tổ chức tuyển chọn thí điểm Bí thư huyện ở 2 huyện Lắk và huyện Buôn Đôn. Qua cuộc tuyển chọn này, trình độ cán bộ được nâng lên, Chắt lọc các giải pháp hay, Tạo cơ hội cho nhiều người, Chống chạy chức chạy quyền. Ngoài ra, tỉnh này còn xây dựng đề án ưu tiên phát triển cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số, Lấy nguồn sinh viên tốt nghiệp chính quy đưa về làm việc ở cơ sở để đào tạo, tiến tới đưa lên tỉnh…

Đắk Lắk: Tuyển chọn cán bộ chống chạy chức, chạy quyền - Ảnh 1.

Tại buổi làm việc

Về công tác chuẩn bị cho đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, báo cáo chính trị phải nghiêm túc, thực chất. Một số nơi, có tình trạng lấy báo cáo cũ, thay số liệu mới, làm đơn giản, không thể hiện được trí tuệ chung. Người điều hành đại hội phải tạo được không khí dân chủ, đúng tinh thần của đại hội…

Theo Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, công tác nhân sự là vấn đề quan trọng của đại hội, do đó phải làm theo quy định, làm đến đâu chắc đến đó và tạo sự đồng thuận cao. "Đối với những cán bộ không đủ tuổi tái cử, chúng ta nên gặp và trao đổi để anh em khỏi phải tâm tư, không ức chế. Mình phải đặt mình trong hoàn cảnh của mọi người để ứng xử. Phải luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân và cán bộ", ông Bình nói.