Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Nông: Nhiều đối tượng cá độ bóng đá bị bắt

(Dân sinh) - Ngày 24/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đắk Nông: Nhiều đối tượng cá độ bóng đá bị bắt - Ảnh 1.

Các đối tượng tại công an

Các đối tượng gồm: Lê Quyết Thắng (SN 1989, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Đặng Thái Sơn (SN 1988, trú tại xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về hành vi tổ chức đánh bạc. Hoàng Thế Mạnh, Phạm Thanh Thao (cùng SN 1984, trú tại xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), Ngô Văn Duy (SN 1988, trú tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) về hành vi đánh bạc.

Sự việc xảy ra vào trưa 16/8/2019, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) đã bắt quả tang các đối tượng trên đang giao nhận tiền cá độ bóng đá, trong đó có Lê Quyết Thắng và Phạm Thanh Thao. Công an đã thu giữ 25 triệu đồng, 4 điện thoại di động và 1 xe ô tô. Lê Quyết Thắng khai nhận đã sử dụng một tài khoản mẹ sau đó nhờ Đặng Thái Sơn phân chia thành 10 tài khoản con để giao cho các con bạc sử dụng. Trong một tài khoản con, Lê Quyết Thắng giao cho Ngô Văn Duy sử dụng và bị thua 700 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, tài khoản ảo có điểm dùng để cá độ, các con bạc và Lê Quyết Thắng thống nhất điểm quy thành tiền thật. Các con bạc sử dụng điểm này để thực hiện các loại cá cược bóng đá trên mạng. Tính đến thời điểm bị bắt, trong tài khoản mẹ thể hiện việc cá cược tương đương tổng số tiền khoảng gần 20 tỷ đồng.

Riêng đối tượng Hoàng Thế Mạnh sử dụng một tài khoản mẹ khác rồi chia thành 2 tài khoản con và giao tài khoản cho Phạm Thanh Thao và Ngô Văn Duy để đánh bạc. Cơ quan Công an xác định số tiền các con bạc đã sử dụng để cá độ bóng đá khoảng hơn 2,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án