Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đắk Nông: Tự tử sau khi nổ súng bắn vợ và mẹ vợ

(Dân sinh) - Ngày 25/11/2019, tin từ bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết vừa tiếp nhận ba bệnh nhân trong một gia đình cùng trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, bị thương nặng vì đạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 24/11/2019, Mã Tuấn Đạt uống rượu cùng một số bạn bè, lúc về nhà thì mâu thuẫn với H'Hương (là vợ của Mã Tuấn Đạt). Trong lúc cãi vã, Mã Tuấn Đạt dùng súng tự chế bắn vào đầu người vợ, sau đó Mã Tuấn Đạt qua phòng bà H'Dăm (là mẹ vợ) bắn liên tiếp hai vào vùng cổ khiến nạn nhân nằm bất tỉnh. Mã Tuấn Đạt bế hai con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ mình tự tử.

Đắk Nông: Tự tử sau khi nổ súng bắn vợ và mẹ vợ - Ảnh 1.

Bệnh viện nơi nạn nhân đang điều trị

Phát hiện sự việc, người dân chạy tới đưa cả ba vào bệnh viện cấp cứu. Ba bệnh nhân là chị H'Hương (27 tuổi), bà H'Dăm (64 tuổi, mẹ chị H'Hương) và Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, chồng chị H'Hương, cùng trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) tới bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng chấn thương cổ, đầu và mất máu nhiều. Hiện cả cả ba người đã qua cơn nguy kịch.