Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, phụ huynh yên tâm về phương án phòng, chống dịch

(Dân sinh) - Từ ngày 8 đến 10/8/2020 sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cùng với chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, các địa phương cũng nỗ lực để triển khai mọi điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Gấp rút phòng dịch trước kỳ thi

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại một số địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ như TP. Đà Nẵng và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam lùi thời gian tổ chức Kỳ thi vào thời điểm thích hợp. Thời gian tổ chức thi do địa phương đề xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi. Các địa phương còn lại tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch đã đề ra (từ ngày 8 đến 10/8/2020), thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT. Đối với các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp, thí sinh thuộc diện F1 - F2 sẽ thi THPT đợt 2.

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, phụ huynh yên tâm về phương án phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Phun khử khuẩn tại các địa điểm thi.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản hoàn tất, phần lớn các địa phương đều thể hiện quyết tâm, sẵn sàng cho kỳ thi.

Tại Hà Nội: Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, toàn thành phố có khoảng 80.000 thí sinh dự thi tại 143 điểm thi. Tại các điểm thi của Hà Nội đều đã chuẩn bị xong mỗi điểm thi 2 phòng thi dự phòng. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã bổ sung lực lượng làm thi, sẵn sàng đáp ứng các tình huống xảy ra như: Học sinh ốm, sốt, học sinh bị cách ly tại điểm cách ly tập trung. Những học sinh đang bị cách ly tập trung sẽ thi chung 1 điểm, tại điểm thi cách ly này sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật và trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên của điểm thi, cho Ban vận chuyển và bàn giao đề thi như: khử khuẩn, khẩu trang, đo thân nhiệt, áo bảo hộ…

Cô Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng trường THCS Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sau khi có quyết định được đặt địa điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, nhà trường đã rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, an ninh an toàn, bảo đảm đầy đủ yêu cầu về điểm thi.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT quyết việc tổ chức thi

Tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ ngày 3/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc thi tốt nghiệp THPT là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Do đó, yêu cầu Bộ GD&ĐT phải thực hiện đúng Luật Giáo dục. Thủ tướng cũng nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định và giao cho chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và các bộ liên quan bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Đối với thời gian thi và các vấn đề có liên quan khác, Thủ tướng yêu cầu phải có phương án cụ thể, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở từng địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân yên tâm về việc tổ chức chu đáo, khoa học, không để xảy ra sơ suất.

Nhà trường có 31 phòng học có thể làm phòng thi, các phòng học đều có 24 bộ bàn đôi, 48 bộ ghế, 2 ghế giám thị, có đủ ánh sáng, quạt trần. Trường cũng đã chuẩn bị 1 phòng chờ và 1 phòng cách li, 2 phòng thi dự phòng, cùng với đó là 1 phòng y tế với đầy đủ thuốc men và nhiệt kế điện tử. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, nhà trường đã tiến hành dọn dẹp, phối hợp với Trung tâm Y tế quận phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho địa điểm thi, phòng chống dịch Covid-19.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, Sở đã chuẩn bị phương án tổ chức thi cho 75.000 thí sinh dự thi sắp tới. Hiện Sở đã gửi thông báo đến các đơn vị trực thuộc sở, phòng giáo dục quận, huyện để lập danh sách thí sinh thuộc diện F1, F2, F0, nhất là các trường hợp đi từ vùng dịch về, đến ngày 5/8 là hạn chót để thống kê số lượng thí sinh này. Học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang vào phòng thi. Khi làm bài thi, các em sẽ mở khẩu trang, để tại chỗ ngồi của mình.

Tại Kon Tum: Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum cho biết, trong kỳ thi này tỉnh Kon Tum có 4.317 thí sinh dự thi với 12 điểm thi và 189 phòng thi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và bạch hầu nên ngành giáo dục chuẩn bị thêm 12 điểm thi dự phòng. Bên cạnh đó, bố trí thêm 3 phòng thi dự phòng tại mỗi điểm thi chính. Ngoài ra, phối hợp với Sở Y tế tổ chức khử khuẩn tại các điểm thi. Đồng thời, bố trí khu vực đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và chuẩn bị khẩu trang để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại Hà Giang: Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã lưu ý các hội đồng thi về các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đó là việc trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang đầy đủ cho cán bộ, giáo viên, thí sinh dự thi. Ngành Y tế bố trí lực lượng, phương tiện theo thực tế để thực hiện nhiệm vụ kịp thời khi có tình huống phát sinh…

Phụ huynh yên tâm vì đã có phương án phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều phụ huynh có con dự thi Kỳ thi THPT năm nay đều có tâm lý lo lắng, song hầu hết bày tỏ sự tin tưởng với những phương án phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ Giáo dục và địa phương.

Chị Nguyễn Phương Hà ở Thanh Xuân, Hà Nội năm nay có con trai đang theo học tại trường THPT khoa học giáo dục chia sẻ, từ khi xuất hiện dịch COVID-19 tới nay, chị luôn theo dõi sát sao diễn biến của dịch và các chỉ đạo của ngành Giáo dục liên quan đến công tác dạy học, tổ chức các kỳ thi quan trọng trong năm.

Đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, phụ huynh yên tâm về phương án phòng, chống dịch - Ảnh 3.

Từ ngày 8 đến 10/8/2020 sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chị Phương Hà cho rằng, các học sinh cuối cấp năm nay chịu nhiều thiệt thòi và áp lực lớn trong việc học cấp tốc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau 12 năm học. Năm nay, các con vừa phải ôn tập nhằm đảm bảo lượng kiến thức để đi thi lại vừa lo sợ ảnh hưởng từ dịch COVID-19, đó cũng là một điểm hạn chế.

"Năm nay địa điểm thi của con ở trường THCS Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, từ nhà đến trường khoảng 12 cây số nên tôi sẽ phải chở con đi từ 5 giờ sáng cho kịp. Còn việc ăn uống của con trong thời gian, cũng may gần trường con thi có bố mẹ bạn học cùng nấu cơm luôn cho các con ăn nên cũng tiện. Nếu không tôi phải mang cơm ở nhà đi, chứ đang dịch bệnh thế này ăn ở ngoài không yên tâm. Ngoài ra, tôi cũng chuẩn bị cho con một ít thuốc cảm, đau bụng, dầu gió để đề phòng bị đau bụng trong lúc thi", chị Phương Hà nói.

Theo ghi nhận, nhiều phụ huynh năm nay có con thi tốt nghiệp chia sẻ: Bất cứ kỳ thi nào của con đều khiến bố mẹ lo lắng, nhưng năm nay lại thêm dịch bệnh nên sự lo lắng có phần nhiều hơn. Tuy nhiên, kỳ thi lần này cũng đã có các kịch bản cùng nhiều phương án về phòng, chống dịch; đồng thời kiểm tra, rà soát, giám sát tại các điểm thi, đánh số báo danh theo sơ đồ zic zac, đảm bảo mỗi học sinh một bàn cách nhau khoảng cách tối thiểu 2 mét nên việc thi cử sẽ đảm bảo an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 khiến cho phụ huynh yên tâm hơn. "Đây là kỳ thi rất quan trọng với các con lớp 12, là thời điểm "vàng" để các con ổn định tâm lý sau những áp lực, xáo trộn diễn ra trong suốt một năm học. Chỉ mong sao kỳ thi diễn ra được suôn sẻ", một phụ huynh chia sẻ.

Ngày 4/8, Bộ Y tế gửi công văn đến các Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các giải pháp phòng dịch COVID-19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trong đó, yêu cầu ngành Y tế phối hợp, hướng dẫn đảm bảo vệ sinh khử khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly y tế tạm thời tại các địa điểm thi. Bố trí kíp trực tại các địa điểm thi để kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các trường hợp sốt, ho, khó thở.

Nhiều em học sinh lớp 12 cho biết, đã học bài đầy đủ nên tâm trạng cảm thấy rất bình thường, tự tin và không lo lắng, vì nếu lo lắng thì sẽ không làm bài được. Ngoài ra các em còn chia sẻ thêm năm nay nhiều bài học được giảm tải do dịch COVID-19 nên có thể đề năm nay sẽ dễ hơn những năm trước.

Cũng theo nhiều học sinh lớp 12 khác chia sẻ: "Đây là kỳ thi đặc biệt, do dịch nên có thể bắt buộc các thí sinh phải đeo khẩu trang trong phòng thi. Tuy chúng em chưa bao giờ đeo khẩu trang trong lúc học nhưng vì sự an toàn nên em cũng tập dần trong thời gian vừa ôn bài, vừa đeo khẩu trang để khi vào phòng thi sẽ quen hơn và làm bài được tốt hơn".