Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảm bảo quyền con người trong hội nhập quốc tế

(Dân sinh) - Ngày 19/11, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo tập huấn về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực lao động và xã hội. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế dự và chủ trì hội thảo.

Đảm bảo quyền con người trong hội nhập quốc tế - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu khai mạc hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu được nghe các tham luận tổng quan về công tác đảm bảo quyền con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế; thực hiện công tác nhân quyền của Việt Nam trong thời gian qua và những khó khăn, thách thức đối với công tác nhân quyền trong quá trình hội nhập quốc tế; công tác đối ngoại về quyền con người; quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quyền con người trong bối cảnh mới; tình hình thực hiện công tác nhân quyền của ngành lao động  và xã hội…

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận, trao đổi về các kinh nghiệm đấu tranh đối ngoại trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; vấn đề về dân chủ, nhân quyền trong quan hệ quốc tế; các thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác hội nhập quốc tế về lao động và xã hội ở các địa phương; đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người về lao động và xã hội trong thời gian tới.

Đảm bảo quyền con người trong hội nhập quốc tế - Ảnh 2.

Thực hiện công tác nhân quyền trong lĩnh vực lao động và xã hội, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật bảo đảm quyền con người; tích cực tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với nhiều cam kết về lao động và chủ động sửa đổi, bổ sung và thực thi nghiêm túc luật pháp, chính sách về lao động, đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế, hướng đến đảm bảo tốt hơn quyền của người lao động. Hội thảo diễn ra đến hết ngày 20/11/2019.