Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dân trí “về” Bộ LĐ-TB&XH: Cùng với báo chí thuộc Bộ lan tỏa sâu rộng hơn chính sách đến với đời sống

(Dân sinh) - “Khi về Bộ, tôi mong báo Dân trí phải tốt hơn, hay hơn, độc giả nhiều hơn, và Dân trí sẽ không chỉ là báo của ngành LĐ-TB&XH, mà là báo của Đảng, của Nhà nước, xứng đáng trong làng báo cách mạng Việt Nam”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Chiều nay 15/7, ngày kỷ niệm 15 năm thành lập báo điện tử Dân trí, cũng là ngày đánh dấu mốc son quan trọng khi Dân trí từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam "về" trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH.

Đánh dấu mốc son trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH

Cụ thể, thực hiện quyết định chuyển đổi báo điện tử Dân trí từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trở về trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH theo giấy phép hoạt động mới số 298/CP-BTTTT ngày 14/7/2020 do Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành, chiều nay tại trụ sở Bộ, Bộ LĐ-TB&XH đã thực hiện việc tiếp nhận, kiện toàn nhân sự người đứng đầu báo.

Dân trí “về” Bộ LĐ-TB&XH: Cùng với các tờ báo thuộc Bộ, lan tỏa sâu rộng hơn chính sách đến với đời sống - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng Biên tập thường trực báo điện tử Dân trí làm Tổng Biên tập báo.

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/7/2020.

Lãnh đạo Bộ cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng Biên tập báo Lao động và Xã hội làm Phó Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí từ ngày 15/7/2020.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, đây là một ngày ý nghĩa, một sự kiện quan trọng với báo Dân trí nói riêng và với Bộ LĐ-TB&XH nói chung khi đúng dịp báo kỷ niệm 15 năm ra đời, "cũng là ngày Bộ đón nhận báo Dân trí từ Hội Khuyến học Việt Nam về môi trường mới".

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng nguyên Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn cùng toàn thể các phóng viên, nhất là các đồng chí làm báo lão thành gắn bó với báo Dân trí trong suốt chặng đường 15 năm qua "đã không mệt mỏi đổi mới sáng tạo, tạo dựng tờ báo Dân trí xứng đáng trong lòng độc giả như hôm nay", ông nhấn mạnh.

Không quên cảm ơn Hội Khuyến học đã kề vai sát cánh với Bộ suốt thời gian qua, đồng hành xây dựng một xã hội học tập, một xã hội nhân ái, Bộ trưởng cho rằng, những hoạt động chỉ đạo của báo Dân trí từ trước đến nay luôn gắn liền sâu sắc, cụ thể với ngành.

Dân trí “về” Bộ LĐ-TB&XH: Cùng với các tờ báo thuộc Bộ, lan tỏa sâu rộng hơn chính sách đến với đời sống - Ảnh 2.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội làm Phó Tổng biên tập báo điện tử Dân trí

"Và đặc biệt, chúng ta (Bộ LĐ-TB&XH - báo Dân trí , PV) đến với nhau hôm nay không chỉ là công việc, mà còn là "cơ duyên", đến với nhau bằng tấm lòng", Bộ trưởng nói trong không khí tình cảm, ấm cúng và nhắc lại "cơ duyên" 2 năm trước, khi chủ trương của Đảng, Chính phủ về việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí, cơ quan Hội sẽ không còn báo nữa, ông và nguyên Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn đã gặp gỡ như một nhân duyên, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Nguyễn Thị Doan, được các cơ quan ủng hộ chủ trương chuyển Dân trí về Bộ LĐ-TB&XH…

Chặng đường 2 năm ấy, cũng được Bộ trưởng chia sẻ, khi ông nêu ý kiến với lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (nguyên là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH) cũng rất hoan nghênh việc báo Dân trí về Bộ, vì tờ báo có nội dung phù hợp với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

Như vậy, sau hơn 2 năm trong bối cảnh sắp xếp lại tất cả các tờ báo để báo chí Việt Nam phát triển tốt hơn, có thể nói, duy nhất Dân trí từ một tờ báo của Hội được "về" Bộ, từ hôm nay 15/7, đánh dấu mốc son mới trở thành một đơn vị sự nghiệp công lập, báo sẽ có bước ngoặt mới.

Suốt hai năm qua, theo ghi nhận, tất cả hoạt động của Bộ, ngành, báo đã đầy ắp thông tin, phản ánh kịp thời, đưa ra nhiều phản biện chính sách. 

"Sáng nào tôi cũng mở tờ Dân trí. Những bài Blog, nhịp cầu thân ái, các chuyên mục giúp người yếu thế… luôn cuốn hút tôi, lúc nào tôi cũng đọc", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ có thêm một kênh thông tin hiệu quả 

"Bộ LĐ-TB&XH là hiện thân của sự nhân ái, thay mặt Đảng, đem chủ trương đến cho người dân, và báo chí chính là nhịp cầu nối quan trọng đó, truyền tải nhanh nhất, cụ thể nhất chính sách đến với người dân", ông nói và nhấn mạnh, vì vậy, việc Dân trí là cơ quan ngôn luận của Bộ sẽ giúp Bộ có thêm một kênh thông tin hiệu quả, "cùng với các tờ báo thuộc Bộ hiện nay, lan tỏa sâu rộng hơn nữa các chính sách đến với đời sống".

Do đó, Bộ trưởng lưu ý, tới đây, báo Dân trí tiếp tục tập trung tuyên truyền tốt hơn, hay hơn, không chỉ bên cạnh khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, mà "mong muốn báo Dân trí thực sự là diễn đàn của dân sinh, dân trí, dân tình là cầu nối giữa người dân với cơ quan quản lý Nhà nước. Là nơi truyền tải chính sách nhanh nhất đến người dân".

Dân trí “về” Bộ LĐ-TB&XH: Cùng với các tờ báo thuộc Bộ, lan tỏa sâu rộng hơn chính sách đến với đời sống - Ảnh 3.

Bộ trưởng nhấn mạnh khi trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH , báo Dân trí sẽ "phải tốt hơn, hay hơn, độc giả nhiều hơn"

Chuyển đổi cơ quan chủ quản sang Bộ LĐ-TB&XH, Dân trí cũng sẽ mở rộng hơn phạm vi hoạt động, ngoài lĩnh vực chính trị xã hội, khuyến học khuyến tài, còn 14 lĩnh vực khác nhau thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ sẽ được tập trung phản ánh, lan tỏa, từ vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội tới việc bảo vệ quyền lợi của người có công, của phụ nữ, trẻ em, những đối tượng yếu thế trong xã hội…

Theo đó, Bộ trưởng nhấn mạnh, sắp tới, với một cơ quan chủ quản mới, các đồng chí lãnh đạo báo xây dựng phương án tổng thể của báo thời gian tới thế nào, phải xây dựng chuyên trang chuyên mục mới phù hợp, hay hơn, tốt hơn… Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý, phải tiếp tục có cơ chế, phát huy, tận dụng tối đa các cây bút lão thành hiện nay của báo.

Trực thuộc Bộ phải "tốt hơn, hay hơn, độc giả nhiều hơn"

Chia sẻ về nhân sự, Bộ trưởng cho rằng, Phó Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội Nguyễn Xuân Toàn được điều động, luân chuyển sang làm Phó Tổng báo điện tử Dân trí là một nhà báo trẻ có tâm huyết, trưởng thành từ báo Thanh niên, có kinh nghiệm làm báo, rồi có thời gian phát triển tờ báo Dân sinh từ những ngày đầu non trẻ để có những bước phát triển nhất định như hôm nay. 

Và cuối cùng, lãnh đạo Bộ chúc Dân trí, một tờ báo có thương hiệu trong lòng độc giả, nay càng phát huy hơn truyền thống đoàn kết, khi trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH sẽ "phải tốt hơn, hay hơn, độc giả nhiều hơn, và báo Dân trí không chỉ là báo của ngành lao động, mà báo của Đảng, của Nhà nước, xứng đáng trong làng báo cách mạng Việt Nam".

Nhận nhiệm vụ mới, tân Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, đã cho báo cơ hội mới, bước phát triển mới ở độ tuổi 15 trăng tròn của báo, đồng thời cũng không quên tri ân lãnh đạo Hội Khuyến học suốt chặng đường 15 năm ấy, và đặc biệt trong buổi lễ, ông Phạm Tuấn Anh không quên tri ân vị "thuyền trưởng" Phạm Huy Hoàn, vốn nhà báo có tiếng trong làng báo, đã có công xây dựng, chèo lái Dân trí có được thành công như hôm nay.

Bày tỏ sự quyết tâm, tràn đầy hi vọng khi về cơ quan chủ quản mới, tân Tổng biên tập trẻ tuổi báo Dân trí khẳng định: "Sẽ cùng toàn thể cán bộ, phóng viên báo Dân trí có những bước tiến rực rỡ hơn nữa, kế thừa thành tựu đã có, đưa tờ báo tiếp tục trở thành địa chỉ tin yêu của độc giả, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Bộ LĐ-TB&XH".

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe cho biết, từ khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc quy hoạch báo chí, Hội đã nghiêm túc thực hiện quy trình này. Việc chuyển từ Hội về Bộ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động của báo.

"Chúng tôi luôn tự hào báo điện tử Dân trí là một tờ báo lớn, có lượng độc giả đông đảo, đang ở độ tuổi "chín", tuổi trăng tròn. Mong rẳng sang Bộ Lao động- TB&XH, báo Dân trí sẽ tiếp tục lớn mạnh, vững vàng hơn" .