Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Dân sinh) - Trong hai ngày 28- 29/4, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Quang Huy, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức; các thể chế và quy định của pháp luật liên quan đến người lao động, người có công và an sinh xã hội vẫn chưa hoàn thiện, đồng bộ; cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm an sinh xã hội nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; thiên tai, dịch bệnh xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội

Giải quyết việc làm cho 337.765 lao động

Trong 5 năm có khoảng 337.765 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giải quyết việc làm; đã tham mưu ban hành chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động với trên 10.000 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, tỷ lệ lao động lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm còn 37,9%. 

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 2.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trịnh Ngọc Dũng phát biểu khai mạc tại Đại hội

Việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp được quan tâm, tình trạng đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật được hạn chế. Số người tham gia BHXH ngày càng tăng. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 385.675 người tham gia BHXH và có 326.135 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 42% so với năm 2015; đã tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trên 20.000 lao động; hàng năm tổ chức trên 45 phiên giao dịch việc làm.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động được tăng cường; đã tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ xoá bỏ lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; số vụ tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc được hạn chế đáng kể, giảm 30 vụ và giảm 20 người chết so với giai đoạn trước.

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tại Đại hội

Giải quyết chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời

Từ năm 2016 đến nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và phối hợp giải quyết chế độ, chính sách mới cho 14.101 người có công, trong đó có 392 trường hợp hồ sơ tồn đọng được giải quyết. Hằng năm, có hơn 100.000 người có công và thân nhân được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ; gần 15.500 lượt người có công với cách mạng được điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ. 

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã tham mưu thực hiện đổi mới chi trả trợ cấp hằng tháng cho người có công qua hệ thống bưu điện, đảm bảo an toàn, thuận tiện. 

Công tác xây dựng, phát triển Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng. Từ năm 2016 đến nay đã huy động nguồn quỹ được gần 69,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.373 nhà ở, trao tặng 586 sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh khó khăn. 

Hiện nay, đã có trên 99% hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Có 100% xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa: Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Ảnh 4.

Lễ ra mắt và tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,27%

Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa giảm còn 3,27%, bình quân giảm 2,57%/năm. Tỉnh Thanh Hóa có một huyện thoát khỏi huyện nghèo 30a, có 20 xã bãi ngang ven biển, 5 xã và 127 thôn, bản khu vực miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Công tác trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm chế độ, chính sách cho 204.636 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và 875 đối tượng tại các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với 2 đơn vị thuộc tổ chức phi chính phủ đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Làng Trẻ em SOS và Trường Tiểu học Hermann Gmeiner. 

Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án trợ giúp xã hội được quan tâm thực hiện; các hoạt động đảm bảo đời sống Nhân dân trong thời kỳ thiên tai, giáp hạt được thực hiện kịp thời với 353.221 lượt nhân khẩu được hỗ trợ trên 7.286 tấn gạo....

Trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến mạnh mẽ. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị được phát huy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có 3 năm liên tiếp (2017-2019) được Đảng uỷ Khối xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" và đạt danh hiệu "Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở LĐ-TB&XH có 05 năm liên tiếp (2015-2019) được Bộ LĐTBXH tặng thưởng Cờ Thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua; 02 năm liên tiếp (2018-2019) được UBND tỉnh xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; năm 2019 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đến nay, Sở LĐ-TB&XH có 3 cơ quan, đơn vị đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn "Kiểu mẫu"...

Ngoài ra, ở một số lĩnh vực khác như công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới...được ngành LĐ-TB&XH Thanh Hóa thực hiện hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Thống nhất và đánh giá cao bản Báo cáo chính trị, tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã thảo luận, biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% trở lên. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 30%. 

Trong 5 năm tới, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 285.000 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 2,5%. Duy trì tỷ lệ 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công. 

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025) giảm bình quân hằng năm từ 1,5%/năm trở lên. Hằng năm, có 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng; 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất được trợ giúp kịp thời và 70% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu. 

Đến năm 2025, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm còn 4% và nâng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp lên 97%...

Trên tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, Đại hội đã tiến hành bầu 15 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.