Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dâng hương Giỗ Tổ tại Đền Hùng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết: Sáng nay (2/4), nghi lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng đã được tổ chức tại đền Thượng – trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo ban tổ chức, năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức 3 hoạt động lễ chính gồm: Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ. Trong đó, Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 2/4 (đúng ngày 10/3 Âm lịch). Thành phần tham gia được rút gọn khoảng 1-2 đại diện là lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ.

Sáng nay, tổ chức dâng hương Giỗ Tổ tại Đền Hùng - Ảnh 1.

Khu di tích Đền Hùng.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lễ Giỗ Tổ quy mô quốc gia năm nay liên tục thay đổi kịch bản, từ việc bỏ phần lễ hội, đến rút gọn nghi lễ dâng hương hết sức có thể để phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Năm nay, trước yêu cầu cách ly toàn xã hội, hoạt động trọng tâm trong ngày giỗ Tổ là dâng mâm cơm lễ tại các gia đình tỉnh Phú Thọ. Mâm cơm cúng giỗ tổ không thể thiếu bánh chưng, bánh giầy và cơm tẻ đều gắn với biểu trưng sinh sôi nảy nở của thời đại Hùng Vương.

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm nay được tổ chức trực tuyến, mong muốn gắn kết cộng đồng người Việt xa xứ với khối đại đoàn kết dân tộc.

Ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng của người dân. Kể từ khi công bố dịch, lượng khách về đền Hùng không có, đồng bào chấp hành nghiêm. Nếu tính từ đầu tháng 3, mỗi ngày khoảng 30 khách, gần đây thì chỉ khoảng 10 khách lên đền Hùng. Chủ yếu là bà con xung quanh vùng này còn khách ở xa hầu như không có.

"Ngày chính giỗ, đại diễn lãnh đạo tỉnh chỉ thực hiện nghi lễ dâng hương tại đền Thượng, không tổ chức nghi lễ mọi năm tại điện Kính Thiên. Mọi năm có đội tế đọc bài chúc, năm nay không đọc bài chúc văn", ông Giang thông tin.