Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đăng tin sai sự thật bị phạt 12,5 triệu đồng

(Dân sinh) - Tung tin nông dân tự tử vì dưa hấu không đúng sự thật, một người thu mua dưa đã bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 5/2/2020, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý hành chính với Phan Hồng Dung (36 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) số tiền là 12,5 triệu đồng vì hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật" lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận cho quần chúng nhân dân

Phan Hồng Dung là đầu nậu thu mua dưa hấu trên địa bàn huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của dịch nCoV bùng phát tại Trung Quốc nên việc bán dưa hấu của nông dân tại địa bàn huyện Krông Pa cũng bị ảnh hưởng.

 Nắm được tình hình trên, chiều ngày 4/2, Phan Hồng Dung đã đăng tải thông tin trên trang facebook cá nhân có tên "Phan Hồng Dung" với nội dung tìm đầu ra cho dưa hấu Krông Pa, Dung sẽ làm đầu mối cung cấp dưa. Kèm theo đó, nội dung bài viết có đoạn: "Đêm qua tại Đất Bằng - Phú Túc (tức xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) đã có 4 người dân uống thuốc sâu vì dưa hấu. May là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Xót xa quá!". Dòng trạng thái này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đăng tin sai sự thật bị phạt 12,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Pa đã cử lực lượng xác minh và khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc 4 người uống thuốc sâu tự tử, như thông tin trên trang facebook cá nhân có tên "Phan Hồng Dung". Đồng thời đơn vị cũng nhanh chóng xác minh người đăng bản tin này nên mời lên làm việc. 

 Tại cơ quan công an, Phan Hồng Dung thừa nhận là người tung tin thất thiệt trên lên tài khoản cá nhân. Nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Phan Hồng Dung đã gỡ bỏ bài viết, xin lỗi và đính chính lại thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm, nhưng hành vi của Phan Hồng Dung đã bị cơ quan chức năng phạt với số tiền là 12,5 triệu đồng vì hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật" lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận cho quần chúng nhân dân.