Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, cô gái Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Một cô gái ở TP. Huế vừa bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, vì đăng tải thông tin gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội.

Đăng tin  sự thật về dịch COVID-19, cô gái Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Nội dung sai sự thật được H. chia sẻ trên trang cá nhân của mình

Ngày 28/7, Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công dân bị xử phạt là Vương Thị Thanh H. (SN 1995, trú phường Phước Vĩnh, TP. Huế) do đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trên trang facebook cá nhân Vương Huyền Túi.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, vào lúc khoảng 19h00 ngày 27/7/2020, H. đọc được thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, tuy nhiên khi chưa kiểm chứng thông tin, H. đã tải về và đăng vào trang facebook cá nhân của mình.

Đến sáng ngày 28/7/2020, Thanh tra Sở TT&TT Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng PA03 - Công an tỉnh, Công an thành phố Huế, Công an phường Phường Đúc đã tiến hành làm việc trực tiếp với chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi.

Đăng tin  sự thật về dịch COVID-19, cô gái Huế bị xử phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với người đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Tại buổi làm việc, chị H. cho biết, khi thấy bài đăng của mình nhận được sự nhắc nhở của bạn bè trên facebook nên đã chủ động gỡ bài đăng và nhận ra việc làm của mình là không đúng, gây hoang mang trong dư luận và việc làm trên hoàn toàn sai trái. Bản thân H. khi đăng tải thông tin sai sự thật cũng không có mục đích câu like và câu view.

Cơ quan chức năng xác định, nội dung đăng tải thông tin trên của chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi (Fb Mới) là vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cùng ngày, Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết xử phạt đối với Vương Thị Thanh H., chủ tài khoản facebook Vương Huyền Túi (Fb Mới) số tiền 7,5 triệu đồng.