Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đánh bại Malaysia, Việt Nam được gọi là đội bóng lớn; Các đại điện Đông Nam Á còn lại thảm bại

Tờ Fox Sport Asia bình luận những đội bóng lớn chỉ cần 1 cơ hội là có thể ghi bàn. Và đội tuyển Việt Nam đã làm được điều đó trước Malaysia.

Plo.vn đưa tin, ngay sau trận thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân nhà, tác giả Adwaidh Rajan của tờ Fox Sport Asia đã có bài bình luận về 5 điểm đáng chú ý của trận đấu.

Đánh bại Malaysia, Việt Nam được gọi là đội bóng lớn; Các đại điện Đông Nam Á còn lại thảm bại - Ảnh 1.

Malaysia lần thứ ba liên tiếp thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Theo đó, Fox Sport Asia nhận định đây là cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia sau AFF Cup 2018. Bàn thắng duy nhất của Quang Hải đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, Malaysia nhận thất bại thứ hai liên tiếp khi trước đó họ thua UAE 1-2 ngay trên sân nhà.

Tờ Fox Sport Asia đặc biệt nhận định, "Không có nhiều cơ hội đến với tuyển Việt Nam trong hiệp 1 nhưng các đội bóng lớn chỉ cần 1 cơ hội là họ có thể ghi bàn. Đó chính xác là những gì các học trò của HLV Park Hang-seo đã làm. 5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Ngọc Hải tạt bóng cho Quang Hải thoát xuống ngã người sút tung lưới thủ thành Farizal Marlias đưa "Những chú rồng vàng" vượt lên dẫn trước. Malaysia càng thấy khó khăn hơn vì họ biết nhà vô địch AFF Cup 2018 rất ít khi mắc sai sót".

Fox Sport Asia cũng cho rằng Shahrul Saad là người hùng của Malaysia khi cứu được một bàn thua cho đội nhà. Đó là tình huống ở phút 73 khi Trọng Hoàng thoát xuống chuyền ngược lại cho Văn Toàn dứt điểm hụt. Bóng trôi đến chân Anh Đức và tiền đạo của B. Bình Dương đã tung cú sút cận thành. Tuy nhiên, hậu vệ của CLB Perak, Shahrul Saad đã có mặt đúng lúc, đúng thời điểm phá bóng ngay trên vạch vôi.

Trong khi đó, vietnamplus.vn đưa tin, cùng ở loạt trận này, các đội bóng của khu vực là Indonesia, Singapore, Myanmar và Campuchia đều đã phải nhận thảm bại.

Cùng nằm ở bảng G với Việt Nam, đội tuyển Indonesia tiếp tục phải nhận trái đắng khi để thua thảm 0-5 trong chuyến làm khách trên sân của UAE.

Đây đã là trận thua thứ 3 của Indonesia tại vòng loại World Cup và khiến cho cơ hội có thể giành vé đi tiếp của họ trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Indonesia chính là đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ tư, diễn ra tại Bali vào ngày 15/10 tới.

Cùng với Indonesia, Campuchia đã phải nhận thất bại 0-14 trước Iran. Singapore để thua Saudi Arabia 0-3, còn Myanmar thua Kyrgyzstan 0-7.