Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Top phim đang dẫn đầu

(Dân sinh) - Ở tốp đầu đề cử Giải Mai vàng lần thứ 25-2019, nhiều tác phẩm nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh - phim truyền hình ghi dấu ấn qua phiếu điện tử của Báo Người Lao Động trong đợt tổng kết mới nhất.

Theo Báo Người Lao Động, tác phẩm nào sẽ bứt phá, lọt vào tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng vào thời gian tới còn là ẩn số.

Theo đó, những bộ phim hiện đang ở tốp đầu đề cử gồm: "Tiếng sét trong mưa", "Chị trợ lý của anh", "Về nhà đi con", "Cua lại vợ bầu", "Thưa mẹ con đi", "Đảo khát", "Hai Phượng", "Bán chồng:, "Anh thầy ngôi sao", "Sóng ngầm"...

Trong đó, các tác phẩm điện ảnh: "Chị trợ lý của anh", "Cua lại vợ bầu", "Thưa mẹ con đi", "Hai Phượng",... đều có điểm cộng, điểm trừ khác nhau, nhưng tất cả có một điểm chung là được đầu tư chỉn chu, dàn diễn viên diễn xuất tốt, hợp vai.

Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Top phim đang dẫn đầu - Ảnh 1.

Phim "Cua lại vợ bầu"

"Chị trợ lý của anh" do Mỹ Tâm đạo diễn, diễn xuất, viết kịch bản và sản xuất. Nhân vật Khả Doanh được Mỹ Tâm viết đo ni đóng giày cho chính mình nên cô không cần phải diễn nhiều vẫn ra chất Khả Doanh.

Phim "Cua lại vợ bầu" do Nhất Trung đạo diễn với sự tham gia của Trấn Thành và Lan Ngọc đảm nhận vai chính. Phim thuộc thể loại tình cảm, pha chút hài hước. Dù nội dung không quá đặc biệt nhưng nhờ hiệu ứng từ hai diễn viên chính cộng với thời điểm ra rạp phù hợp, "Cua lại vợ bầu" đạt doanh thu cao ngất.

Phim "Thưa mẹ con đi" của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh là một câu chuyện về tình cảm gia đình trên nền tình yêu đồng giới. Dàn diễn viên trẻ nhưng diễn xuất tốt, lột tả được cảm xúc kết hợp với dàn diễn viên gạo cội như Hồng Đào, Hồng Ánh tạo được một tác phẩm chỉn chu.

Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Top phim đang dẫn đầu - Ảnh 2.

Phim "Hai Phượng"

Phim "Hai Phượng" tuy kịch bản chưa thuyết phục khán giả nhưng sự đầu tư, nỗ lực hết mình của "Ngô Thanh Vân" trong vai nữ chính được ghi nhận.

Gây chú ý không kém điện ảnh, nhiều phim truyền hình trong năm 2019 tạo được dấu ấn riêng, khẳng định sự khởi sắc. Một trong những tác phẩm ấn tượng phải kể đến "Về nhà đi con" của đạo diễn Danh Dũng và "Tiếng sét trong mưa" của đạo diễn Nguyễn Phương Điền.

"Về nhà đi con" là tác phẩm lấy cảm hứng từ phim "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc". Tuy nhiên, biên kịch đã thay đổi tình tiết, lời thoại mang hơi thở hiện đại và gần gũi cuộc sống.

Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Top phim đang dẫn đầu - Ảnh 3.

Phim " Về nhà đi con"

Phim quy tụ dàn diễn viên chất lượng, diễn xuất tốt và còn có nhân tố mới vô cùng hợp vai là Ánh Dương do Bảo Hân thể hiện. Nhờ một phần vào nhân tố mới này, phim tăng sức hút, liên tục được ngợi khen trên các phương tiện truyền thông.

"Tiếng sét trong mưa" gây sốt mạnh trong những tập đầu, khi chuyện tình giữa cậu chủ Khải Duy và cô đầy tớ Thị Bình còn ngọt ngào.

Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, khi các mối quan hệ chồng chéo, cái ác, cái bi thương bị đẩy lên cao thì khán giả chuyển sang chỉ trích. Phim gây tranh cãi ở nửa phần sau và vẫn chưa thuyết phục trọn vẹn khán giả. Dẫu vậy, đây vẫn là tác phẩm được nhà sản xuất dốc lòng đầu tư, ê-kíp nỗ lực và dàn diễn viên gạo cội diễn tốt.

Nhiều người trong giới cho rằng tất cả các phim trên đều xứng đáng được vào tốp 5 vòng bầu chọn. "Bởi dù chưa thật sự thuyết phục vì còn không ít sạn, điểm trừ nhưng so với mặt bằng chung vẫn là những tác phẩm ấn tượng trong năm 2019. Tôi thấy phim "Về nhà đi con", "Bán chồng", "Hai Phượng",... được nhiều sự quan tâm nhất" - biên kịch Đông Hoa nhận định.

Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Top phim đang dẫn đầu - Ảnh 4.

Phim " Tiếng sét trong mưa"

Hẳn nhiên, đây chỉ là những dự đoán, ý kiến cá nhân từ phía giới chuyên môn trước danh sách tốp đầu vòng đề cử tính đến hiện nay. Danh sách này sẽ còn thay đổi và kết quả tốp 5 vòng bầu chọn phụ thuộc vào khán giả, những người yêu mến các tác phẩm điện ảnh - truyền hình 2019.

Theo báo Tuổi trẻ, thông tin gửi đi vào sáng 16/9 từ ban tổ chức, giải Mai Vàng 2019 vẫn giữ 15 hạng mục đề cử như năm trước, gồm:

Nam ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất; Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ được yêu thích nhất; Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng được yêu thích nhất; Nhóm hát được yêu thích nhất; Ca khúc (mới, phổ biến trong năm, không tính nhạc ngoại lời Việt) được yêu thích nhất; MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất;

Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất; Diễn viên hài được yêu thích nhất; Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất.

Đề cử Giải Mai Vàng 2019: Top phim đang dẫn đầu - Ảnh 5.

Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất; Nữ diễn viên điện ảnh - phim truyền hình được yêu thích nhất; Phim điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất; Chương trình truyền hình được yêu thích nhất; Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất.

Sau vòng đề cử sẽ là vòng bầu chọn, diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 26/12. Ban tổ chức sẽ căn cứ thực tế số phiếu đề cử của bạn đọc ở mỗi hạng mục để quyết định hạng mục đó có tiếp tục được đưa vào vòng bầu chọn hay không với không quá năm ứng viên vào vòng bầu chọn cho mỗi hạng mục.

Giải Mai Vàng (Báo Người Lao Động tổ chức) là giải thưởng thường niên do bạn đọc đề cử và bầu chọn dành cho những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình diễn ra trong năm (từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 11 năm sau) được công chúng - bạn đọc của báo yêu thích nhất.