Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đề nghị người dân không chia sẻ thông tin bịa đặt

(Dân sinh) - Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định thông tin việc cảnh sát giao thông giả thổi phạt chuẩn, đăng trên mạng xã hội những ngày qua là bịa đặt.

Theo Báo Thanh niên, ngày 15/10, Phòng Tham mưu (PV01, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đề nghị người dân không tiếp tục chia sẻ, bình luận tin bịa đặt CSGT giả thổi phạt chuẩn, "chất lượng hơn hàng thật" đăng trên Facebook những ngày qua.

Đề nghị người dân không chia sẻ thông tin bịa đặt  - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là N.V.D giả danh CSGT đi xử phạt (ảnh báo Thanh Niên)

Theo những thông tin bịa đặt đang lan truyền, N.V.D là sinh viên năm cuối đại học, do thiếu tiền sinh hoạt nên dùng cảnh phục của anh rể ra đường xử phạt những người vi phạm luật giao thông để thu tiền. Địa bàn hoạt động của D. thường ở quận 2, 8 và 9 (TP.HCM).

Để bản tin thuyết phục hơn, người chia sẻ còn viết, khi khám xét chỗ ở của D., công an đã thu được một tập biên lai giả, trong đó có chi tiết thể hiện D. đã phạt 120 trường hợp với số tiền khoảng 40 triệu đồng. 

Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM khẳng định thông tin trên hoàn toàn là tin bịa đặt, sai sự thật, hình ảnh được cắt ghép từ một bài báo đăng tải năm 2011.

Do đó, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân không tiếp tục chia sẻ, bình luận về nội dung không đúng sự thật trên.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý nghiêm người đã đăng tải thông tin sai sự thật trên.