Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Để người bán hàng rong vào khu điều trị cho bệnh nhân Covid-19, trách nhiệm thuộc về ai?

(Dân sinh) - Để ông T.H.V. vào khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 bán hàng cho một bệnh nhân tại đây. Ngay sau đó, người này cùng gia đình bị đưa vào khu cách ly tập trung để theo dõi. Tuy nhiên, trách nhiệm thuộc về ai để xảy ra tình trạng này?

 Chiều 21/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch dịch bệnh Covid-19 TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) thông báo nhanh về trường hợp người bán hàng rong lọt vào khu cách ly tập trung, tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

...Khoảng 20 giờ ngày 19.5, một bệnh nhân đang điều trị bệnh Covid-19 tại Khoa nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cung cấp hình ảnh chụp được người bán hàng rong vào Khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19, trực tiếp bán hàng cho bệnh nhân. Người này đã gửi hình ảnh chụp được cho một điều dưỡng đang trực tiếp điều trị tại đây.

Ngay lập tức, lãnh đạo bệnh viện đã thông báo vụ việc cho Công an TP.Bạc Liêu để truy tìm tung tích người trong ảnh bán hàng cho bệnh nhân Covid-19.

Qua xác minh, công an xác định lúc 17 giờ 30 ngày 16.5, ông Trần Khánh Vui (32 tuổi, ở khu xóm Huế, sau Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu) là người bán hàng rong (trà đường, cà phê...) đang từ nhà đi ngang qua khu cách ly thì ông H.H.T (33 tuổi, quê Hải Dương), bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây, đứng bên trong khu điều trị gọi ông Vui bán 1 ly trà đường. Ông Vui lại gần, đứng phía bên ngoài bán cho ông T. 1 ly trà đường, lúc này ông Vui và ông T. đều có mang khẩu trang.

Sau khi mua ly trà đường, ông T. nhờ ông Vui mua 1 gói thuốc lá. Ông Vui đến một phụ nữ tên Mai mua thuốc lá, mua xong thuốc ông Vui đi vào khu cách ly đưa thuốc cho T. Lúc này, ông T. đưa cho ông Vui 500.000 đồng; ông Vui trả lại cho ông T. 450.000 đồng.

Sau đó, ông T. tiếp tục nhờ ông Vui mua thêm 4 gói thuốc nữa, nhưng ông Vui không mua mà về nhà kêu con là cháu T.N.Y (9 tuổi) đạp xe đến nhà bà Mai để mua thuốc lá. Mua xong Y. quay về đưa cho ông Vui và ông tiếp tục vào Khu cách ly đưa thuốc lá cho ông T.. Ông Vui được ông T. trả 100.000 đồng.

 Kết quả xác minh bước đầu cho thấy ông Vui lúc về nhà đã tiếp xúc với vợ, con và ông T.B.H., sau đó ông H. có tiếp xúc với 5 người trong gia đình mình. Đến sáng 19-5, ông Vui chở vợ đến một quán bò kho ở phường 2 mua về ăn sáng, lúc này trong quán có hơn 10 người.

Ban chỉ đạo COVID-19 thành phố Bạc Liêu đã chỉ đạo cơ quan chức năng đưa 2 vợ chồng và con của ông Vui vào khu cách ly tập trung tối 19/5. Ông H. cũng được đưa vào khu cách ly tập trung để lấy máu xét nghiệm vì đã tiếp xúc gần với ông Vui.

Cơ quan chức năng còn xác định, sau khi ông Vui tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19, khi về nhà còn tiếp xúc gần với vợ, con, còn cùng ngồi nhậu với người hàng xóm. Nhận định tình huống trên rất phức tạp, có thể lây lan trong cộng đồng nên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Bạc Liêu triển khai một số giải pháp cấp bách để xử lý.

Ông Lê Hoàng Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Bạc Liêu, cho biết vừa kiến nghị với Ban Chỉ đạo tỉnh Bạc Liêu xem xét cách ly cục bộ khu dân cư xóm Huế (TP.Bạc Liêu); xem xét cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (nơi con ông Vui đang theo học - PV) nghỉ học đến hết ngày 24/5; tiến hành phun thuốc sát khuẩn toàn trường và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Công an TP.Bạc Liêu và Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu tiếp tục điều tra, xác minh những người tiếp xúc với gia đình ông Vui, gia đình ông Hiền, lập danh sách theo dõi cách ly tại nhà. Đồng thời, Công an TP. Bạc Liêu tiến hành lập phương án cách ly cục bộ khu vực xóm Huế để thực hiện cách ly khi có yêu cầu.

Tối 21/5, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu thông tin, đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 lần đầu đối với 4 người vừa được cách ly tập trung tại TP. Bạc Liêu. Những người này đều ngụ tại khu xóm Huế, phía sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Trong đó, 3 người là thành viên trong gia đình ông Vui người bán hàng có tiếp xúc với bệnh nhân 275. Một người là hàng xóm nhậu cùng ông Vui.

Sau khi ông Vui có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 , Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết không cần cách ly cục bộ khu dân cư ở xóm Huế. Học sinh trường Tiểu học Kim Đồng (phường 3, TP Bạc Liêu, nơi con ông Vui học lớp 3) cũng đến trường bình thường, không cần nghỉ học như đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Bạc Liêu.