Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đêm hội Trăng rằm với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Nhân dịp Tết Trung thu, tối 9/9, tại Nhà thi đấu - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Bắc Từ Liêm, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức “Đêm hội Trăng rằm năm 2019” cho 1.000 thiếu nhi tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn, đại diện cho hơn 1,8 triệu thiếu nhi Thủ đô.

Đêm hội Trăng rằm với trẻ em tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Các đại biểu dự chương trình "Đêm hội trăng rằm 2019" tại quận Bắc Từ Liêm.

Đến chung vui với thiếu nhi có: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo các cơ quan thành phố và quận Bắc Từ Liêm.

Đêm hội Trăng rằm với trẻ em tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung phát quà cho trẻ em tham dự ''Đêm hội Trăng rằm''.

Phát biểu khai mạc Đêm hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, đã trở thành nét đẹp văn hóa, Tết Trung thu hằng năm là dịp để các cơ quan chức năng và nhân dân Thủ đô thể hiện rõ hơn tình cảm, trách nhiệm dành cho trẻ em. Đây cũng là dịp để các cháu thiếu niên, nhi đồng vui đón Tết Trung thu - một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt.

Đêm hội Trăng rằm với trẻ em tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Lãnh đạo sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống và học tập.

"Đêm hội Trăng rằm 2019" mang đến cho thiếu nhi những tiết mục văn hóa, nghệ thuật vui tươi, đậm nét truyền thống, như: "Trống hội, múa lân", "Rước đèn ông sao", "Lên thăm chị Hằng", "Em đi xem hội Trăng rằm"…

Đêm hội Trăng rằm với trẻ em tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Trao trợ cấp thường xuyên cho 15 em có hoàn cảnh đặc biệt.


Từ nhiều ngày qua, trên khắp các thôn, bản, các khu dân cư, tổ dân phố, đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng, tươi vui chuẩn bị đón Tết Trung thu. Chúng ta đều cảm nhận rất rõ hương vị thơm ngon của những chiếc bánh trung thu, được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng muôn màu muôn sắc, được chứng kiến gương mặt hớn hở, nụ cười rạng rỡ của các cháu thiếu nhi

Phó Chủ tịch thành phố Ngô Văn Quý

Phó Chủ tịch Thành phố Ngô Văn Quý mong muốn món quà ý nghĩa mang tên Đêm hội trăng rằm - Đêm trăng trọn vẹn yêu thương cũng chính là tình cảm của các bác, các cô, các chú gửi gắm và muốn trao tặng cho tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng. Qua đó, giúp các cháu vơi bớt phần nào những thiệt thòi trong cuộc sống, có thêm động lực, niềm tin, sức mạnh để bước vào năm học mới đang chờ đợi phía trước.Thông qua chương trình này, thành phố Hà Nội vận động, kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể chức năng và cộng đồng xã hội "Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số"; đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được phát triển toàn diện…

Đêm hội Trăng rằm với trẻ em tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6.

Cũng trong chương trình, thành phố Hà Nội đã trao tặng 13 xe đạp cho 13 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó học giỏi; 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống và học tập được nhận học bổng của thành phố. Dịp này, quận Bắc Từ Liêm đã trao trợ cấp thường xuyên cho 15 em có hoàn cảnh đặc biệt.