Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đến sáng 6/11, thế giới ghi nhận hơn 48,89 triệu người mắc COVID-19

Đến sáng 6/11, toàn thế giới đã ghi nhận trên 48,89 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 1,23 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 9,88 triệu ca mắc và hơn 240.600 người tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm trên 83.700 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, hơn 47.600 ca mắc mới đã được báo cáo trong ngày 5/11, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên trên 8,4 người. Hơn 125.000 bệnh nhân COVID-19 đã tử vong tại quốc gia này.

Số người thiệt mạng vì COVID-189 tại Brazil vẫn cao hơn Ấn Độ với hơn 161.200 trường hợp. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận trên 4.100 ca mắc COVID-19 mới. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh tại Brazil là gần 5,6 triệu người.

Đến sáng 6/11, thế giới ghi nhận hơn 48,89 triệu người mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Số ca mắc mới COVID-19 trong ngày 5/11 tại Nga vẫn ở mức rất cao với trên 19.400 trường hợp. Hiện tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này là hơn 1,7 triệu ca, trong đó có trên 29.500 bệnh nhân thiệt mạng.

Bộ Y tế Cộng hòa Czech cho biết, có gần 6.600 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Theo đó, tổng số ca mắc tại Czech đã tăng lên hơn 385.300 trường hợp. Tổng số ca tử vong tại Czech cũng tăng lên 4.300 ca sau khi có thêm hàng trăm ca tử vong mới.

Giới chức Ukraine thông báo, nước này ghi nhận 9.850 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, tăng từ mức 9.524 ca thông báo một ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại quốc gia Đông Âu này hiện là hơn 430.400 ca, trong đó trên 7.900 người đã tử vong.

Trước làn sóng thứ hai của đại dịch, các chính phủ ở châu Âu đang "gồng mình" chống lại đại dịch. Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo lệnh phong tỏa toàn khu vực England khi số ca tử vong theo ngày do COVID-19 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5, đồng thời cảnh báo các bệnh viện sớm có nguy cơ quá tải. Tương tự, các nước Pháp, Đức và Italy cũng thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh.

Tại châu Á, hãng tin Kyodo dẫn số liệu báo cáo chính thức cho biết, ngày 5/11, Nhật Bản ghi nhận hơn 900 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2. Hiện trên 103.800 người đã mắc COVID-19 tại quốc gia này, bao gồm gần 1.800 bệnh nhân không qua khỏi.

Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia và Philippines tiếp tục ghi nhận thêm hàng nghìn ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày.

Indonesia tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Đông Nam Á với 4.065 ca nhiễm mới, cao nhất trong 3 nước nói trên, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên gần 425.800 người, trong đó trên 14.300 người đã tử vong.

Bộ Y tế Philippines thông báo thêm gần 1.600 ca nhiễm và 42 trường hợp tử vong mới. Hiện nước này có tổng cộng hơn 389.700 ca nhiễm và trên 7.400 người tử vong, cao thứ hai tại Đông Nam Á.

Bộ Y tế Malaysia cùng ngày thông báo có trên 1.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 tại nước này lên hơn 36.400 trường hợp. Tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại quốc gia này hiện là 277 người.