Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Dịch Covid -19: Vietnam Airlines thiệt hại 50.000 tỷ đồng, hơn 10.000 nhân viên thất nghiệp

CEO Vietnam Airlines (VNA) cho biết dự kiến năm 2020 hãng sẽ giảm tải cung ứng khoảng 60%, doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng. Toàn Tổng Công ty phải giảm lương, hơn 10.000 lao động phải ngừng việc.

Dịch Covid -19: Vietnam Airlines thiệt hại 50.000 tỷ đồng, hơn 10.000 nhân viên thất nghiệp - Ảnh 1.

Hãng hàng không Vietnam Airlines thiệt hại nặng do Covid 19.

Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Dương Trí Thành vừa có thư gửi cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn tổng công ty với mong muốn nhận được sự chia sẻ của người lao động trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Trong thư, CEO Vietnam Airlines cho hay, "chưa bao giờ chúng ta phải đột ngột dừng gần như toàn bộ hoạt động với gần 100 máy bay trong tổng số 106 máy bay phải tạm ngừng khai thác". Vietnam Airlines cũng như các hãng hàng không khác đang phải đối mặt với những thách thức mang tính "sống-còn".

Theo Tổng giám đốc Vietnam Airlines, với lịch bay và tình hình diễn biến dịch bệnh như hiện nay, dự kiến năm 2020, Vietnam Airlines sẽ giảm tải cung ứng khoảng 60%; doanh thu giảm 50.000 tỷ đồng tương đương giảm 65% so với kế hoạch.

Hiện nay, Vietnam Airlines có khoảng hơn 20.000 cán bộ nhân viên, trong đó lực lượng phi công là 1.200 người, kỹ sư máy bay có 2.500 người, đội ngũ tiếp viên 3.000 người. Việc 50% lao động ngừng việc đồng nghĩa với việc số lượng lên tới hơn 10.000 người. Riêng phi công, tiếp viên VNA, tỷ lệ phải ngừng việc lên tới 90%.

Được biết, trong đội bay 108 chiếc của VNA có 15 chiếc Boeing 787 và 14 chiếc Airbus 350. Mỗi tháng, tiền thuê, lãi ngân hàng của một chiếc "siêu máy bay" VNA phải trả rơi vào khoảng 1 triệu USD, cả đội "siêu máy bay" là khoảng gần 30 triệu USD/tháng. Tiền sân đỗ máy bay của VNA phải chi trên 6 tỷ đồng/tháng.

Từ 0h ngày 1/4, mỗi ngày Vietnam Airlines chỉ thực hiện 6 chuyến bay/ngày giữa Hà Nội - Tp.HCM và Đà Nẵng.