Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Diễn viên Lan Phương trở thành Đại sứ an toàn giao thông

(Dân sinh) - Trong vai trò làm Đại sứ chương trình Mottainai- Giáng sinh Trao yêu thương- Nhận hạnh phúc" góp phần lan tỏa thông điệp tham gia giao thông an toàn, diễn viên Lan Phương cho biết, cô mong muốn tất cả mọi người đừng đùa giỡn với tính mạng của mình khi lái xe và cần hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, khủng khiếp của tai nạn giao thông.

Cùng vai trò Đại sứ Ngày hội "Mottainai, Giáng sinh trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" sẽ diễn ra vào ngày 8/12 tại Hà Nội với Lan Phương còn có MC Bình Minh, diễn viên Diễm My 9X và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất một chân do tai nạn giao thông. BTC cho biết, đây là sự kiện được tổ chức để gây quỹ hỗ trợ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông.

Diễn viên Lan Phương cho biết cô đã rất xúc động khi được mời làm Đại sứ Chương trình Mottainai 2019. Cô cho biết, đây là chương trình giàu ý nghĩa nhân văn khi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn là nạn nhân của tai nạn giao thông, đặc biệt là các em nhỏ. Ngoài ra, qua chương trình, nữ Đại sứ Mottainai cho rằng, sẽ nâng cao nhận thức của mỗi người khi tham gia giao thông, tuân thủ luật giao thông, tham gia giao thông an toàn.

Diễn viên Lan Phương trở thành Đại sứ an toàn giao thông  - Ảnh 1.

Diễn viên Lan Phương

Lan Phương cho biết, ngay từ khi làm mẹ, cô càng ý thức rằng, phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc con. Bởi vậy, Lan Phương càng thương những em nhỏ không may mắn, là nạn nhân tai nạn giao thông hoặc mất cha mẹ vì tai nạn giao thông. "Tôi mong muốn qua chương trình, những ông bố, bà mẹ sẽ nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, vì an toàn của bản thân, vì hạnh phúc của gia đình và con em mình. Tôi hy vọng những người tham gia giao thông luôn nhớ rằng, hãy luôn cẩn thận khi tham gia giao thông vì nếu bản thân xảy ra vấn đề, những người thân của mình sẽ là người đau đớn nhất. Và hơn bao giờ hết, tôi mong muốn có thể góp một phần sức nhỏ của mình để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ là nạn nhân bất hạnh của tai nạn giao thông"- Diễn viên Lan Phương chia sẻ.

Cũng tại chương trình này, Lan Phương cho biết sẽ dành tặng nhiều bộ váy cô đã mặc khi đóng phim, những món đồ của con gái và những bộ áo dài của nhà thiết kế Lan Hà, trong đó có bộ áo dài vẽ chân dung Lan Phương. Ngoài ra, các nghệ sĩ tham gia trong chương trình như diễn viên Minh Cúc, Lương Giang hay Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng cũng đều quyên tặng một số món đồ ý nghĩa cho sự kiện.

Diễn viên Lan Phương từng là Đại sứ nhiều chương trình, từ năm 2015 đến nay, Lan Phương trở thành Sứ giả thiện chí của JICA Vietnam. Cô cùng JICA thực hiện 3 video nâng cao nhận thức của người dân về nạn buôn bán người. Cô có nhiều chuyến công tác cùng JICA Vietnam đến thăm các nạn nhân buôn bán người ở An Giang, thăm trung tâm sản xuất vacxin Polyvac đầu tiên của Việt Nam, thăm metro tại TPHCM, tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho các em thiếu nhi dân tộc miền núi ở Xín Mần -Hà Giang... Lan Phương cũng là đại sứ du lịch danh dự của thành phố Munakata, Nhật Bản. Munakata có nhiều địa danh được công nhận là di sản thế giới vào năm 2017.

Liên quan đến Ngày hội "Mottainai, Giáng sinh trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" ngày 8/12 tới, BTC cho biết, Ngày hội tại Hà Nội sẽ có nhiều nội dung hấp dẫn, mới lạ như: Diễu hành vì an toàn giao thông với sự tham gia của các ông già Noel, các em nhỏ và những người khuyết tật do tai nạn giao thông; Cuộc thi chạy Mottainai Run; Hội chợ Sản phẩm hồng; Trình diễn - giao lưu văn hóa Việt - Nhật; Đấu giá các vật phẩm để gây quỹ trợ giúp các em nhỏ là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ em khó khăn... Cũng trong Ngày hội, những món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm, các dịch vụ làm đẹp, ẩm thực… sẽ được bán với mức giá chỉ từ 5.000 đồng/sản phẩm trở lên, nhằm gây quỹ "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc".

Đặc biệt, tại Ngày hội, BTC sẽ trích quỹ Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" để trợ giúp các em nhỏ mất cha/mẹ do tai nạn giao thông, các em là nạn nhân trực tiếp của tai nạn giao thông… nhằm chia sẻ với những mất mát, nỗi đau mà các bé và gia đình đang phải gồng mình chống chọi, đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và mọi người. Bên cạnh đó, hàng trăm em nhỏ thiệt thòi ở Hà Nội sẽ được tham gia các hoạt động của Ngày hội và nhận quà từ chương trình. Ngoài ra, dự kiến sẽ có thêm hàng chục ngàn người tương tác qua Internet trong mùa thứ 7 của Chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam. Các kênh trực tuyến quyên góp/đấu giá đồ Mottainai sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2019.