Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều kiện để Bà Nà Hills mở cửa trở lại

Khu du lịch nổi tiếng ở Đà Nẵng, Bà Nà Hills chỉ được phép mở cửa đón khách trở lại trong trường hợp từ nay đến ngày 29/4, Việt Nam không phát sinh thêm ca nhiễm COVID-19 lây lan thứ phát trong cộng đồng.

Điều kiện để Bà Nà Hills mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Khu du lịch Bà Nà Hills dự kiến sẽ được mở cửa đón khách từ ngày 30/4

Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh dẫn nguồn tin từ ông Lê Trung Chinh (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) cho biết, lãnh đạo thành phố này đã thống nhất cho khu du lịch Sun World Bà Nà Hills mở cửa trở lại từ ngày 30/4, nhưng với điều kiện từ nay đến ngày 29/4, Việt Nam không phát sinh thêm ca nhiễm lây lan thứ phát trong cộng đồng.

Các khu được phép hoạt động bao gồm: Cáp treo, khu vực ngoài trời, dịch vụ lưu trú, ăn uống, nhà hàng nhưng phải đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định.

Các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà tiếp tục tạm dừng là karaoke, bar, pub, rạp chiếu phim, massage, bảo tàng sáp, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao trong nhà, bể bơi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tán Văn Vương - phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, ngoài khu du lịch Bà Nà Hills, hiện chưa có đơn vị nào kiến nghị xin mở cửa lại. Sở cũng đang chuẩn bị thông tin gửi Sở Y tế tham mưu UBND TP xem xét khu du lịch nào được mở trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch.

Trong khi đó, theo ông Cao Trí Dũng - chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, hiệp hội đã có kiến nghị gửi Sở Du lịch về việc mở cửa các điểm tham quan trên địa bàn TP trước ngày 30/4.

Ghi nhận của PV, hiện một số điểm du lịch lớn tại Đà Nẵng vẫn chưa có kế hoạch mở cửa đón khách dịp 30-4. Theo đó, các khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài, khu du lịch trượt thác Hòa Phú Thành cho biết sẽ tính toán việc mở cửa sau ngày 30/4.