Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Điều tra vụ 3 ngư dân tự ý nhảy xuống biển cách bờ 35 hải lý

(Dân sinh) - Ngày 10/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết Đồn biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại) vẫn đang rà soát và động viên các tàu cá khu vực tìm kiếm ngư dân nhảy xuống biển.

Điều tra vụ 3 ngư dân tự ý nhảy xuống biển cách bờ 35 hải lý - Ảnh 1.

Tàu cá địa phương hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên Danh Út Nhỏ.

Thanh niên đưa tin, trước đó, ngày 9/9, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thắng thuộc Đồn biên phòng Cửa Đại tiếp nhận 2 ngư dân Võ Văn Thành (35 tuổi), Danh Tình (25 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang) trong tình trạng sức bị suy kiệt, nhiều vùng da trên cơ thể phồng rộp.

Theo trình bày của 2 ngư dân này, khuya 5/9, cả 2 ở trên tàu cá BT 94950 TS do thuyền trưởng Lương Văn Trong (45 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, Bến Tre) điều khiển ra khơi đánh bắt.

Khi tàu đang hoạt động khai thác hải sản tại vùng biển Bến Tre, cách bờ khoảng 35 hải lý thì anh Thành, Tình cùng Danh Út Nhỏ (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) nhảy xuống biển. Nguyên nhân, theo anh Thành, Tình, cho biết trước khi ra khơi đã trực tiếp nhận tiền ứng từ chủ tàu cá và giao kèo rõ ràng về các công việc cụ thể trên tàu.

Tuy nhiên, tàu ra khơi được 35 hải lý thì 3 ngư dân được thuyền trưởng phân các công việc khác nên cả 3 không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn gay gắt. Sau đó, 3 người chọn cách nhảy xuống biển để tìm nhờ các tàu cá khác cứu giúp.

Liên quan đến vấn đề trên, baotintuc.vn cho hay, sau 3 ngày trôi dạt trên biển, hai thuyền viên trên được tàu cá Bến Tre BT 99869 TS và BT 99793 TS cứu vớt đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thắng. Riêng thuyền viên Danh Út Nhỏ hiện vẫn chưa tìm được.

Sau khi tiếp nhận, thuyền viên Võ Văn Thành và Danh Tình được quân y Đồn Biên phòng Cửa Đại tận tình chăm sóc sức khỏe. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Đại đang vận động các phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển tiếp tục tìm kiếm thuyền viên Danh Út Nhỏ, đồng thời xác minh làm rõ vụ việc.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết đã liên hệ với địa phương nơi cư trú của 3 thuyền viên; đồng thời liên hệ với thuyền trưởng Lương Văn Trong để đối chất làm rõ vấn đề nhưng vẫn chưa liên lạc được.